Kỷ niệm 407 năm ngày mất Thái Bảo Thọ Quận Công Cao Tư
Ngày 26-10 (tức ngày 2-10 Âm lịch), UBND thị trấn Bút Sơn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 407 năm ngày mất Thái Bảo Thọ Quận công Cao Tư - một vị danh tướng triều Lê Trung Hưng.
Trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Bút Sơn đã tóm tắt thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Thái Bảo Thọ Quận công Cao Tư. Theo đó, theo Cao tộc phả ký: Cụ Cao Tư, tên tự là Minh Đạt, tên thuỵ là Thuần Nghị . Ông sinh ra và lớn lên tại thôn Thọ Lộc, xã Bút Sơn (nay là phố Hoằng Lọc, thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa).
Thái Bảo Thọ Quận công Cao Tư là công thần dưới triều Lê Trung Hưng. Ông được biết đến là người có tài thao lược khi đứng trong hàng ngũ thân quân, một lòng chuyên tâm vào việc binh nghiệp, lập được nhiều công lớn. Ông được phong Phụ quốc Thượng tướng quân, Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ, tước Thọ Quận công và được được nhà vua ban khen là bậc tướng tài.
Là một mệnh quan của triều đình, tước vị đã đạt đến ngôi cao nhưng ông luôn luôn giữ mình, thanh liêm, chính trực, biết lo cho cuộc sống bình an của Nhân dân, được Nhân dân yêu mến, kính trọng. Sinh thời Nhân dân thường gọi ông với cái tên trìu mến là “Cụ Thánh” hay “Phật sống”. Do có nhiều công lao, ông được triều đình ban cho ruộng đất công điền “Thượng Nội Tý, hạ chí Bái Ninh”. Ông đem ruộng đất chia cho dân trong vùng và bỏ tiền của sửa sang đền miếu, chùa phủ.
Ông mất ngày 2-10 năm Ất Mão (1615) âm lịch. Sau khi mất, ông mất được triều đình lo việc lễ điếu và truy phong chức Thái Bảo, tước Thọ Quận công; sắc phong làm Thần Hoàng làng và giao cho làng Thọ Lộc, xã Hoằng Phúc phụng thờ ông. Đền thờ ông được xây dựng ngay tại Phủ Thái Bảo - nơi làm việc và sinh sống của gia đình ông tại Làng Cả, xã Hoằng Phúc (nay thuộc xóm Bến, phố Hoằng Lọc, thị trấn Bút Sơn và thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Đạo).
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, ngôi đền đã hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn để lại dấu tích, nền móng cũ. Năm 2001, Nhân dân trong làng Hoằng Lọc đã xây dựng ngôi đền nhỏ tại trung tâm văn hóa của làng để thờ ông. Đầu năm 2017, thể theo nguyện vọng của Nhân dân, Đền thờ Thái Bảo Thọ Quận công Cao Tư được phục dựng trên khuôn viên 11.000 m2. Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 21-7-2018 và trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân trong vùng và khách thập phương. Lễ hội Đền Thái Bảo Thọ Quận công Cao Tư được duy trì hàng năm và trở thành lễ hội truyền thống ở địa phương, diễn ra vào ngày 2-10 âm lịch.
Tại lễ kỷ niệm, các hoạt động rước kiệu, dâng hương, tế lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”...
Đây là dịp để Nhân dân trên địa bàn và du khách có điều kiện về đền dâng hương ngưỡng vọng và tưởng nhớ công lao của vị danh tướng đối với quê hương, đất nước, từ đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục về truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước.
Trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ mang nét đẹp văn hoá truyền thống đậm đà bản sắc quê hương Hoằng Hoá được tổ chức.
Việt Hương
{name} - {time}
- 2023-09-22 10:51:00
♦ Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 22-9-2023
- 2023-09-21 13:13:00
♦ Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 21-9-2023
- 2022-10-26 15:25:00
Về Vĩnh Lộc thăm chùa Hoa Long
Nông Cống: Quan tâm giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá phi vật thể
Đọc văn bia thời Lý trên đất xứ Thanh, hiểu thêm về Thanh Hóa trong dòng chảy lịch sử dân tộc
Về thăm Vạn Lại - Yên Trường
Nét đẹp rạng ngời của phụ nữ xứ Thanh
Tư duy đột phá - dự báo được những điều khó dự báo
Hiệu quả từ thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Như Xuân
Mùa sách 2022: Chút tiếc nuối và những kỳ vọng
Thị xã Nghi Sơn: Lan toả phong trào xây dựng đời sống văn hoá
Nguyễn Thị Thủy - nghệ nhân nặng lòng với chèo chải