(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều nay (2/4), đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe UBND thành phố Sầm Sơn báo cáo về việc tổ chức Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn” và phương án chỉnh trang khuôn viên di tích Hòn Trống Mái.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn” diễn ra vào đầu tháng 4

Chiều nay (2/4), đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe UBND thành phố Sầm Sơn báo cáo về việc tổ chức Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn” và phương án chỉnh trang khuôn viên di tích Hòn Trống Mái.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đại diện lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn kế hoạch tổ chức Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn” gồm các hoạt động: thi hội trại và mâm cơm gia đình ấm áp yêu thương, chương trình khai mạc Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn”. Dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 5 - 6/4.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn đã báo cáo phương án cải tạo, chỉnh trang khuôn viên khu di tích hòn Trống Mái, bao gồm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn led, bố trí đường hoa hai bên tuyến đường, xây dựng cổng chào bằng hoa, cải tạo khuôn viên hiện có trước hòn Trống Mái bằng cách lát đá tự nhiên, sắp xếp lại các ki ốt bán hàng, cải tạo chỉnh trang đường đi trước khu vực ki ốt và phía Tây hòn Trống Mái, bố trí 2 bãi đậu xe để phục vụ cho du khách và một số hạng mục phụ trợ khác.

Tiếp theo đó, đại diện Trung tâm dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện, Đài PTTH Thanh Hóa - đơn vị thực hiện chương trình khai mạc Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn” đã trình bày phương án tổ chức chương trình nghệ thuật “Đá hát khúc tình ca”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc tổ chức Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn” sẽ trở thành hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Qua đó, giới thiệu, quảng bá, khẳng định tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch biển của TP Sầm Sơn. Việc cải tạo, chỉnh trang khuôn viên khu vực hòn Trống Mái là cần thiết, nhằm tạo điểm nhấn cho quần thể du lịch núi Trường Lệ, giúp du khách trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên gắn liền với lịch sử hình thành di tích hòn Trống Mái.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị TP Sầm Sơn tổ chức các hoạt động phải đảm bảo theo đúng kịch bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thật sự thiết thực, độc đáo, ấn tượng, tiết kiệm. Đối với chương trình khai mạc lễ hội, việc lựa chọn chủ đề nghệ thuật “Đá hát khúc tình ca” là rất phù hợp, tuy nhiên các nội dung phải thiết thực. Hội trại tình yêu phải được xây dựng kịch bản, nội dung cụ thể. Đồng thời yêu cầu Sở VH,TT&DL phối hợp với UBND TP Sầm Sơn sớm hoàn chỉnh lại các nội dung trong báo cáo để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!