(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, trong các ngày 17- 19/3 (tức 12 - 14/2 âm lịch), tại xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức Lễ hội chùa Vồm, thu hút đông đảo phật tử, khách thập phương tham gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Người dân nô nức trẩy hội chùa Vồm

Đến hẹn lại lên, trong các ngày 17- 19/3 (tức 12 - 14/2 âm lịch), tại xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức Lễ hội chùa Vồm, thu hút đông đảo phật tử, khách thập phương tham gia.

Theo “Địa chí huyện Thiệu hóa”, chùa Vồm (chùa Đại Khánh), nằm dưới chân núi Bàn A, tường sau là vách núi. Trên vách đá có tượng người bằng đá cao hơn 1 trượng, tương truyền là tượng người sáng lập làng Vồm.

Nghi lễ cúng phật tại Lễ hội chùa Vồm.

Chùa có trước thế kỷ XV. Tấm bia tại chùa có đề niên hiệu Thuận Thiên thứ 2 (1429 ) đời Lê Thái Tổ. Theo truyền khẩu của các bậc cao niên trong xã, chùa rất linh thiêng, nơi đây thờ ông Vồm - người có công khai phá, lập ấp vùng đất này. Năm 1989, chùa Vồm - núi Bàn A được công nhận cụm di tích lịch sử cấp tỉnh.

Chính lễ chùa Vồm diễn ra trong các ngày, từ 12 - 14/2 (Âm lịch), dân làng, phật tử gần xa đều đến chùa cầu mong yên lành, ấm no, hạnh phúc. Cũng vào những ngày này, con cháu địa phương từ mọi nơi kéo nhau về cùng thắp lên nén nhang thành kính, với mong muốn lưu giữ nét văn hóa truyền thống cho thế hệ sau, đồng thời mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt…

Đông đảo phật tử và người dân tham gia Lễ hội chùa Vồm.

Ni sư Lê Thị Vui - Trụ trì chùa Vồm, cho biết: “Ngoài phần tế lễ, năm nay, nhà chùa phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, nghiêm cấm các hành vi cờ bạc trá hình, lộn xộn, ăn xin trước và trong lễ hội”...

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]