(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 17-3 (tức 26-2 âm lịch), đông đảo người dân, du khách thập phương và các bản hội trong cả nước đã đến tham dự lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội (thị xã Bỉm Sơn) năm 2023.

Người dân nô nức trẩy hội Sòng Sơn - Ba Dội

Sáng 17-3 (tức 26-2 âm lịch), đông đảo người dân, du khách thập phương và các bản hội trong cả nước đã đến tham dự lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội (thị xã Bỉm Sơn) năm 2023.

Người dân nô nức trẩy hội Sòng Sơn - Ba Dội

Lễ hội được tổ chức nhằm tri ân Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong “tứ bất tử” của tín ngưỡng Việt Nam; đồng thời là dịp tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Người dân nô nức trẩy hội Sòng Sơn - Ba Dội

Đông dảo Nhân dân và du khách tham dự lễ hội.

Người dân nô nức trẩy hội Sòng Sơn - Ba Dội

Nhiều người già và trẻ em đến từ rất sớm chờ đến giờ khai mạc lễ hội.

Người dân nô nức trẩy hội Sòng Sơn - Ba Dội

Khuôn mặt rạng rỡ của người dân khi được tham dự lễ hội.

Người dân nô nức trẩy hội Sòng Sơn - Ba Dội

Các bản hội từ nhiều nơi trên cả nước đến với lễ hội.

Người dân nô nức trẩy hội Sòng Sơn - Ba Dội

Đội rước kiệu trước giờ khai mạc.

Người dân nô nức trẩy hội Sòng Sơn - Ba Dội

Các quầy hàng kinh doanh đồ lễ tại đền Sòng phục vụ Nhân dân và du khách.

Người dân nô nức trẩy hội Sòng Sơn - Ba Dội

Người dân tham dự nghi thức rước bóng Thánh Mẫu từ nhà bia Ba Dội về đền Chín Giếng - đền Sòng Sơn.

Người dân nô nức trẩy hội Sòng Sơn - Ba Dội

Sau khi phần lễ kết thúc, đông đảo người dân đã tham quan đền Sòng.

Lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội không chỉ là lễ hội truyền thống đặc sắc, là niềm tự hào của người dân xứ Thanh mà còn có giá trị trường tồn trong văn hoá người Việt.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]