(vhds.baothanhhoa.vn) - Là huyện miền núi biên giới nghèo nhất cả nước, thời gian qua được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát dần cải thiện, nâng cao. Đặc biệt, người dân được chuyển đến ở, sinh hoạt tại những ngôi nhà mới, khang trang theo chủ trương của Bộ Công an và Đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa

Niềm vui nhà mới trong ngày bầu cử

Là huyện miền núi biên giới nghèo nhất cả nước, thời gian qua được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát dần cải thiện, nâng cao. Đặc biệt, người dân được chuyển đến ở, sinh hoạt tại những ngôi nhà mới, khang trang theo chủ trương của Bộ Công an và Đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa

Niềm vui nhà mới trong ngày bầu cử

Ngôi nhà mới của người dân được mượn để tổ chức các điểm bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn

Huyện Mường Lát hiện có trên 40 nghìn dân, trong đó trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỉ lệ hộ nghèo của huyện còn ở mức cao (chiếm tỉ lệ trên 37%), tập quán canh tác còn lạc hậu, manh mún, tự phát, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, nhiều hộ dân chưa có nhà ở, nhà ở tạm bợ, tranh tre dột nát, có những hộ sinh sống tại khu vực có nguy cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét...

Xuất phát từ thực tế đó, cuối tháng 3-2021, Bộ Công an triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng). Trong đó, đã hoàn thiện 9 căn nhà mới để bà con chứng kiến, tham khảo...

Với mục tiêu sớm hoàn thành, bàn giao nhà ở cho người dân trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thời gian, địa hình đồi núi phức tạp, song với sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ngành của tỉnh, huyện, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã nỗ lực vượt khó tập trung cùng bà con nỗ lực thi công, xây dựng. Đến nay sau 2 tháng triển khai, gần 600 ngôi nhà cơ bản hoàn thành, đảm bảo các tiêu chí về nền cứng, mái cứng, vách cứng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của đồng bào vùng cao.

Niềm vui nhà mới trong ngày bầu cử

Bên cạnh công tác đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng tập trung trợ giúp các hộ gia đình sớm hoàn thiện ngôi nhà mới trước ngày bầu cử

Xã Trung Lý hiện có 1378 hộ/6327, đây là xã có số dân, đồng bào Mông sinh sống gần như lớn nhất huyện. Trước đây, nhà ở người dân rất khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông. Đến nay, xã còn khoảng 30% người dân đang sinh sống trong những căn nhà tre nứa, tạm bợ. Thực hiện dự án xây dựng 600 ngôi nhà của Bộ Công an, Trung Lý được xây dựng 127 căn nhà, thời điểm hiện tại có 121 ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Anh Vàng A Lòng, bản Khằm 1, xã Trung Lý, cho biết trước đây gia đình sinh sống tập trung trong ngôi nhà lợp vách nứa, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ anh cùng vợ con mới được chuyển đến khu nhà mới kiên cố, hiện đại hóa.

Niềm vui nhà mới trong ngày bầu cử

Niềm vui người dân huyện vùng cao Mường Lát trong ngày bầu cử được cầm trên tay lá phiếu bầu ra những người có đức, có tài phục sự nhân dân, đồng thời là thời điểm họ chuyển sang khu nhà mới

Háo hức chờ ngày dọn đến nhà mới, ông Sùng A Dế, bản Khằm 2, xã Trung Lý chia sẻ, cả đời chưa chắc có thể xây dựng được một căn nhà mới, từ khi có nhà gia đình đỡ lo lắng cho mùa mưa bão sắp tới, không còn lo dột, tốc mái như trước nữa.

Niềm vui nhà mới trong ngày bầu cử

Lãnh đạo xã Trung Lý đến từng nhà dân tuyên truyền công tác bầu cử tại bản Khằm 1.

Trưởng bản Khằm 1, xã Trung Lý anh Vàng A Sùng cho biết, hiện nay tại bản Khằm 1, 2 có tổng 16 căn nhà của Bộ Công an, đến nay các hộ đã đến sinh sống, sinh hoạt. Những ngôi nhà mới mang đến sự hứng khởi, háo hức cho người dân, hạn chế được tình trạng di cư tự do của đồng bào Mông, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang bảo vệ ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, tạo tiền đề xóa đói giảm nghèo.

Niềm vui nhà mới trong ngày bầu cử

Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố hứa hẹn mang đến một cuộc sống mới cho người dân vùng đồng bào khó khăn huyện Mường Lát

Ông Lương Chí Hùng, Chủ tịch UBND xã Tam Chung cho hay, theo chương trình nhà ở của Bộ Công an, toàn xã có 63 ngôi nhà, đến nay cơ bản hoàn thành trước ngày bầu cử. Trong đó có 42 ngôi nhà phục vụ nhu cầu nhà ở cho đồng bào Mông, còn lại là đồng bào Thái. Đối với một số bản theo đạo Tin lành như Suối Phái, bên cạnh việc nỗ lực tuyên truyền bầu cử, chính quyền cũng cố gắng tạo mọi điều kiện động viên, giúp đỡ các hộ hoàn thiện, đến ở trước thềm bầu cử.

“Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, xã Pù Nhi có 103 ngôi nhà cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, người dân rất vui mừng, phấn khởi. Có hộ còn cẩn thận xem ngày đẹp trước khi dọn đến ngôi nhà mới. Thời gian qua, chính quyền địa phương, đoàn thể tích cực nỗ lực tuyên truyền bầu cử, giúp đỡ người dân sớm hoàn thiện ngôi nhà mới để họ sớm an cư, ổn định cuôc sống. Trong không khí náo nức của ngày bầu cử, người dân vừa đi bầu cử, vừa dọn đến ở tại nhà mới quả thật là niềm vui khôn xiết.” - Ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng bộ xã Pù Nhi, chia sẻ.

Niềm vui nhà mới trong ngày bầu cử

Bản Suối Phái, xã Tam Chung là bản 100% người dân là đồng bào Mông, theo đạo tin lành, bản có 9 ngôi nhà mới từ chủ trương của Bộ Công an đến nay cơ bản hoàn thành, người dân đã dọn đồ đạc đến ở

Đối với người dân huyện vùng cao Mường Lát, việc ở trong những ngôi nhà kiên cố, giúp họ tránh được nhiều rủi ro trong thiên tai, bão lũ, tập trung sản xuất, lao động. Là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh cùng điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, phức tạp, tỉ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Việc được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chương trình xây dựng nhà ở cho các hộ dân nghèo tại đây thực sự trở thành “ cú hích” về tinh thần rất lớn, giúp họ yên tâm làm ăn, sản xuất.

Trung Lê - Đình Giang


Trung Lê - Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]