(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở thị xã Nghi Sơn ngày càng được quan tâm và có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, không chỉ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thị xã Nghi Sơn: Lan toả phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở thị xã Nghi Sơn ngày càng được quan tâm và có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, không chỉ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thị xã Nghi Sơn: Lan toả phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hội thi văn hoá, văn nghệ xã Hải Yến (Ảnh: phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Nghi Sơn cung cấp).

Để vận động Nhân dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh từ thị xã đến cơ sở, hệ thống cổ động trực quan; lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, kịp thời động viên những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào.

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng phong trào, UBND thị xã ban hành Đề án hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tiểu khu, tổ dân phố giai đoạn 2022 – 2025. Đồng thời, các thôn, tiểu khu, tổ dân phố tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao, bổ sung các trang thiết bị tập luyện, thi đấu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn thị xã đã khởi công xây mới được 8 nhà văn hóa, sửa chữa, nâng cấp được 15 nhà văn hóa tại các xã Trường Lâm, Tân Trường, Hải Nhân... Điều đáng ghi nhận đó là trong quá trình đầu tư xây dựng, các thôn, tiểu khu, tổ dân phố đều công khai minh bạch tài chính, thành lập các tổ giám sát thi công, tăng cường công tác quản lý, nêu cao trách nhiệm của cộng đồng trong đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá.

Thị xã Nghi Sơn: Lan toả phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hội trại hè phường Hải Châu năm 2022 (Ảnh: phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Nghi Sơn cung cấp).

Để phong trào đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, thị xã xác định công tác bình xét các danh hiệu văn hóa cần đi vào thực chất, thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, căn cứ đúng tiêu chí đã được đưa ra, tạo động lực để người dân phấn đấu. Nhờ đó, chất lượng các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa không ngừng được nâng lên. Trong năm 2022, toàn thị xã có 229/238 khu dân cư đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa. Có 59.340/70.500 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được phát triển sâu rộng, mạnh mẽ. Nhu cầu tập luyện thể dục-thể thao ngày càng tăng cao, nhiều hình thức tập luyện được tổ chức như: đá bóng, đi bộ, chạy, đạp xe, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bơi, khiêu vũ, thể dục thẩm mỹ, yoga... Ý thức tự chăm lo rèn luyện sức khỏe của người dân được nâng lên, lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong 6 tháng năm 2022 đạt khoảng 34%; gia đình thể thao đạt 20,1%, tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Tuổi trẻ lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp”, xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan toả trong cộng đồng. Qua đó, đã phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau, tình làng nghĩa xóm ngày càng được gắn bó, thắt chặt hơn.

Phần lớn các làng, thôn, tiểu khu, tổ dân phố văn hóa đã tạo được cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đường làng, ngõ xóm được đầu tư xây dựng khang trang, rác thải được thu gom tập trung về nơi quy định, xây dựng mới các lò xử lý rác; nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã đầu tư xây dựng khuôn viên, cổng chào, bồn hoa, cây cảnh, thực hiện công sở xanh - sạch - đẹp, an toàn, tạo môi trường thoáng mát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua tại cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ và chính quyền các cấp, gắn phong trào với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa, các danh hiệu văn hóa; khen thưởng, động viên kịp thời cá nhân, gia đình, tập thể tiêu biểu xuất sắc, tạo động lực thi đua, thúc đẩy thực hiện phong trào; tiếp tục nhân rộng các mô hình trong thực hiện việc cưới, việc tang; đổi mới các hoạt động văn hóa, thể thao; phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]