(vhds.baothanhhoa.vn) - Được đánh giá là một trong những huyện thực hiện hiệu quả phong trào, 20 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Thọ Xuân ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thọ Xuân: 20 năm xây dựng đời sống văn hóa

Được đánh giá là một trong những huyện thực hiện hiệu quả phong trào, 20 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Thọ Xuân ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Lễ hội Lê Hoàn (xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân) được tổ chức trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Để triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban chỉ đạo cấp xã thường xuyên được kiện toàn để phù hợp với điều kiện thực tế, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo Quy chế hoạt động. Định kỳ, tổ chức kiểm tra, giám sát, đề nghị UBND các cấp công nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóa, thôn (làng, khu phố) văn hóa...

Từ việc tiếp thu, triển khai thực hiện, 20 năm qua phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Cụ thể, tỷ lệ thôn, làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa 98%; tỷ lệ gia đình văn hóa 88%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 55%. Huyện Thọ Xuân đã được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2019.

Trong 20 năm, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Thọ Xuân đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiên, tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực. Ông Kiều Anh - Trưởng phòng VH-TT huyện Thọ Xuân, cho biết: Nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân là tấm gương gắn trách nhiệm với hiệu quả công tác của đơn vị và chất lượng tổ chức thực thi nhiệm vụ được phân công. Trong đó có 56 tập thể, 656 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện...

Trong số những tập thể được tặng thưởng, có những đơn vị đã đưa ra giải pháp, cách làm hay để nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, điển hình như xã Xuân Lai. Câu chuyện đặc biệt ở đây là 20 năm qua, thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Xuân Lai đã đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Không như nhiều đơn vị khác, xã đã nghiêm cấm không sử dụng nhạc sống (kèn trống) trong đám hiếu mà chỉ sử dụng băng đĩa. Và quy định này đã được đưa vào hương ước, quy ước của từng thôn, làng từ năm 2000. Ông Nguyễn Ngọc Uyên - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lai, chia sẻ: "Nếu như hộ nào vi phạm thì gia đình đó tự đi đưa và sẽ không có dân làng đến đưa tiễn người mất. Việc thuê loa đài, băng đĩa thì gia đình chỉ hỗ trợ 200 nghìn, quỹ làng hỗ trợ thêm 100 nghìn, giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho gia chủ... Rất mừng, 20 năm qua, nhân dân trong xã luôn đồng thuận, nhất trí cao và chấp hành nghiêm túc"...

Ông Uyên cũng cho biết thêm, đối với việc cưới thì các gia đình chỉ được tổ chức liên hoan ăn uống gói ghém trong một ngày, không được tổ chức sang ngày thứ 2.

Còn với xã Xuân Lập, một trong những đơn vị có nhiều di tích được xếp hạng cũng được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH” của huyện Thọ Xuân. Nét nổi bật nhất ở Xuân Lập đó là với 8 di tích được xếp hạng (trong đó có Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn) thì địa phương luôn tổ chức có hiệu quả các nghi thức lễ và phần hội, đặc biệt là thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội. Riêng phần hội, địa phương luôn phát huy và gìn giữ các nét văn hóa đặc sắc trong trò chơi, trò diễn dân gian như bịt mắt bắt vịt, thi bắt lươn trong chum, nhảy bao bố, thi sắm lễ chay tiến Vua...

Nhìn lại 20 năm phong trào “TDĐKXDĐSVH”, theo ông Kiều Anh - Trưởng phòng VH-TT Thọ Xuân: Phong trào đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, đã huy động được mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển KT-VH-XH... Bước sang giai đoạn 2021 - 2025, huyện Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: Đạt 92% hộ gia đình trở lên được công nhận Gia đình văn hóa hàng năm; 90% thôn, làng, khu phố được công nhận và giữ vững thôn, làng, khu phố văn hóa, phát triển phong trào rộng khắp, hiệu quả, chất lượng ở các địa bàn...

Hoàng Việt Anh


Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]