(vhds.baothanhhoa.vn) - Hướng tới Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột (sau đây gọi tắt là cuộc thi), Báo VH&ĐS xin trích đăng kế hoạch này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Hướng tới Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột (sau đây gọi tắt là cuộc thi), Báo VH&ĐS xin trích đăng kế hoạch này.

Thể lệ cuộc thi

Tên gọi: “Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột”

1.Nội dung

-Thiết kế biểu trưng (logo) của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột để sử dụng chính thức trong các lần tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, định kỳ 2 năm/lần.

-Biểu trưng phải có tính khái quát, thể hiện được ý nghĩa, đặc trưng của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, của tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên; phải đạt được những yêu cầu về thiết kế như tính khác biệt, thẩm mỹ, độc đáo, ấn tượng, cảm xúc, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, phải thể hiện các giá trị như tinh thần đoàn kết, bản sắc văn hóa; tinh thần hội nhập quốc tế, phát triển của cà phêĐắk Lắk và vùng Tây Nguyên.

-Biểu trưng không trùng lặp với bất kỳ biểu trưng (logo) nào đã có trong nước và quốc tế. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về vi phạmbản quyền của các tác phẩm dự thi.

2.Hình thức dự thi

-Tác phẩm dự thi có thể được vẽ bằng tay hoặc được thiết kế bằng máy vi tính, thể hiện dưới dạng màu sắc dương bản và âm bản, kích thước lớn và kích thước cực tiểu trên giấy trắng khổ A4; dễ dàng in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên mọi chất liệu, thuận tiện cho việc tuyên truyền và đảm bảo sử dụng lâu dài.

-Biểu trưng phải bao gồm cụm từ chính tên Lễ hội là “Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột”, kèm cụm từ phụ trợ bằng tiếng Anh “Buon Ma Thuot Coffee Festival”, có thể thêm phần thể hiện lần tổ chức “Lần thứ…”; kèm theo bản thuyết minh về ý tưởng, ý nghĩa của tác phẩm kh ông quá 100 từ.

-Mỗi tổ chức/ cá nhân chỉ được gửi tham dự 1 tác phẩm dự thi.

-Tác phẩm dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả dự thi địa chỉ, số điện thoại liên lạc… kèm theo đĩa CD hoặc USB chép bản mềm, tất cả bỏ trong phong bì dán kín gửi về: Ban tổ chức “Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột”, số 48 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3.Đối tượng tham gia dự thi

-Mọi cá nhân, tập thể chuyên và không chuyên trong nước, nước ngoài đều có thể tham gia cuộc thi. Không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, tổ chức nhà nước hay tư nhân.

-Thành viên ban tổ chức, ban giám khảo không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.

4.Cơ cấu giải thưởng

-01 giải nhất: 50.000.000 đồng

-05 giải khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải.

Ban tổ chức sẽ chọn tác phẩm đạt giải cao nhất làm biểu trưng chính thức của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.

III.Thời gian

-Tổ chức phát động vào đầu tháng 7/2018

-Tổ chức tiếp nhận tác phẩm sau khi phát động đến hết 15/9/2018

-Tổ chức xét chọn và tổng kết trao thưởng từ ngày 15/9 đến ngày 30/9/2018

Ngay sau khi có kết quả cuộc thi, biểu trưng được chọn sẽ được tỉnh Đắk Lắk toàn quyền sử dụng cho công tác tuyên truyền, quảng bá của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Bản quyền của biểu trưng thuộc về UBND tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ qua Thường trực Ban tổ chức cuộc thi: Phòng quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 48 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại: 02623842511.

BBT


BBT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]