(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 1711 ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL về việc tổ chức Triển lãm, tranh biếm họa Chủ đề “Phòng, chống tham nhũng”, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thông báo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo Triển lãm tranh biếm họa chủ đề “Phòng, chống tham nhũng”

Thực hiện Quyết định số 1711 ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL về việc tổ chức Triển lãm, tranh biếm họa Chủ đề “Phòng, chống tham nhũng”, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thông báo.

Đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tại lễ phát động.
I.Mục đích, ý nghĩa:

Công cuộc đấu tranh “Phòng, chống tham nhũng” đang được Đảng, Nhà nước triển khai quyết liệt, tạo được niềm tin và chuyển biến tích cực trong xã hội. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao tổ chức triển lãm tranh biếm họa về Chủ đề “Phòng, chống tham nhũng” hưởng ứng công cuộc phòng, chống tham nhũng thông qua các tác phẩm nghệ thuật biếm họa.

Nhằm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm có tính châm biếm với tinh thần xây dựng, thể hiện nội dung “Phòng, chống tham nhũng” – một vấn đề đang được xã hội quan tâm.

II.Thể lệ:

1. Đối tượng tham gia:

-Là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.

2. Nội dung và yêu cầu sáng tác:

Phản ánh những vấn đề trong công cuộc “Phòng, chống tham nhũng” phê bình cái xấu, tiêu cực, ủng hộ cái tốt, hướng thiện, nhân văn.

3. Quy định chung:

-Tranh biếm họa tham dự triển lãm là tranh được sáng tác trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018.

-Tranh gửi tham gia triển lãm ban tổ chức không trả lại

-Mỗi tác giả gửi nhiều nhất 10 tranh

-Trong tranh có thể có lời thoại hoặc không lời thoại

-Tranh được chọn trưng bày sẽ được in trên pano để trưng bày ở ngoài trời.

-Tác giả phải ghi rõ địa chỉ, họ và tên, bút danh, năm sinh, tên tác phẩm, năm sáng tác vào mẫu phiếu tác phẩm dán phía sau tác phẩm.

*Khuôn khổ chất liệu tác phẩm:

-Tác phẩm vẽ trên giấy không dòng kẻ khổ A3 (42cm x 29,7cm); A4 (29,7cm x 21cm) hoặc bằng các phần mềm thiết kế đồ họa.

-Tác phẩm được thể hiện bằng màu hoặc đen trắng

-Tác giả gửi tranh vẽ hoặc in trên giấy trực tiếp đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; qua đường bưu điện hoặc gửi file tác phẩm dưới định dạng(JPG) hoặc (PDF) có dung lượng (5MB) và (300dpi) vào địa chỉ Email: phongmythuatcmt@gmail.com

4. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả

-Tác giả có tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm sẽ được hưởng thù lao trưng bày là 400.000đ/01 tác phẩm, 01 giấy chứng nhận và 01 cuốn vựng tập của triển lãm

-Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác phẩm của mình.

5. Giải thưởng

-01 giải nhất: 30.000.000đ

-03 giải nhì, mỗi giải 10.000.000đ

-06 giải ba, mỗi giải: 5.000.000đ

-10 giải khuyến khích, mỗi giải 2.000.000đ

Giải thưởng cho tác giả có tác phẩm trưng bày tại triển lãm nhiều tuổi nhất và ít tuổi nhất, mỗi giải: 1.000.000đ. Giải thưởng có thể thay đổi tùy theo chất lượng tác phẩm gửi tới tham dự triển lãm.

Ban tổ chức sẽ vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trao tặng các giải thưởng khác.

6. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm:

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 4/9/2018 đến 7/9/2018 trong giờ hành chính (tác giả ở xa căn cứ theo dấu bưu điện)

Địa điểm nhận tác phẩm

Phòng Mỹ thuật- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Địa chỉ: số 38 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi qua Email: phongmythuatcmt@gmail.com

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đ/c Nguyễn Phú Quý – ĐT: 0966.585.965

Đ/c Lương Thùy Trang – ĐT: 0168.272.9145

Đ/c Hoàng Minh Đức – ĐT: 0982.535.969

Các thông tin về triển lãm sẽ được cập nhật tại: Website http: www.ape.gov.vn của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

CỤC TRƯỞNG

Vi Kiến Thành



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]