(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (5/4) tại Trại giam số 5, ông Đỗ Hữu Cương - Giám đốc Thư viện tỉnh đã trao gần 600 bản sách với tổng trị giá hơn 34 triệu đồng cho cán bộ và phạm nhân Trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hoá) nhân kỷ niệm ngày Sách Việt Nam 21/4 và Ngày Sách và bản quyền Thế giới 23/4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thư viện tỉnh Thanh Hóa trao sách luân chuyển tại Trại giam số 5

(VH&ĐS) Sáng nay (5/4) tại Trại giam số 5, ông Đỗ Hữu Cương - Giám đốc Thư viện tỉnh đã trao gần 600 bản sách với tổng trị giá hơn 34 triệu đồng cho cán bộ và phạm nhân Trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hoá) nhân kỷ niệm ngày Sách Việt Nam 21/4 và Ngày Sách và bản quyền Thế giới 23/4.

Đây là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, là món ăn tinh thần hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của xã hội đến những phạm nhân đang chấp hành án, góp phần nâng cao nhận thức, kỷ luật cho phạm nhân, giúp các phạm nhân cải tạo tốt hơn, góp phần định hướng cho họ con đường hoàn lương khi hết án trở về hoà nhập với gia đình và xã hội.

Ông Đỗ Hữu Cương - Giám đốc Thư viện tỉnh Thanh Hoá trao tặng sách cho Trại giam số 5.

Số lượng sách này lấy từ Kho sách luân chuyển của Thư viện tỉnh, được bổ sung hàng năm từ kinh phí ngân sách Nhà nước cấp. Đây là nguồn sách đã được lựa chọn, sàng lọc kỹ càng, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc, như: sách về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sách chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sách giới thiệu kỹ năng sống, sách học làm người; sách khoa học thường thức, khoa học kỹ thuật; sách y học, văn học, nghệ thuật, giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, việc tái hoà nhập cộng đồng…

Thay mặt Ban giám thị Trại giam số 5, Thiếu tá Trần Bá Toan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám thị trại giam đã trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Thư viện tỉnh cùng các phòng chức năng năng thuộc đơn vị đã quan tâm, động viên và trao tặng nhiều đầu sách quý cho cán bộ và phạm nhân ngày hôm nay. Đồng chí hứa sẽ cùng Ban giám thị, cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân trại giam sử dụng và phát huy hiệu quả những đầu sách quý này.

Lưu Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]