(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), từ ngày 30-3 đến ngày 2-4, tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh (TP Thanh Hóa), Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo Thanh Hóa (Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển lãm ảnh với tên gọi “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Buổi lễ khai mạc triển lãm thu hút gần 500 thầy cô giáo và các em học sinh tham dự.

Triển lãm ảnh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), từ ngày 30-3 đến ngày 2-4, tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh (TP Thanh Hóa), Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo Thanh Hóa (Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển lãm ảnh với tên gọi “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Buổi lễ khai mạc triển lãm thu hút gần 500 thầy cô giáo và các em học sinh tham dự.

Triển lãm ảnh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo Thanh Hóa và Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh cắt băng khai mạc triển lãm.

Ngược dòng lịch sử, cách đây 80 năm, tại Võng La - một địa điểm an toàn khu của Trung ương, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã thông qua Đề cương về văn hóa Việt Nam với 3 nguyên tắc cơ bản định hình nền văn hóa cách mạng Việt Nam là: Dân tộc - Khoa học - Đại chúng. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 được ví như tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng. Trải qua 80 năm, Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục “soi đường” cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên con đường hội nhập, phát triển.

Triển lãm ảnh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Không gian tổ chức triển lãm.

Mảnh đất xứ Thanh – nơi tinh hoa văn hóa ngàn năm hội tụ, vùng “địa linh nhân kiệt”, “thang mộc”..., xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển, các thế hệ cháu con luôn nêu cao tinh thần biết ơn, trân trọng, tự hào, không ngừng nỗ lực, phấn đấu kế thừa và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa quý báu cha ông vun đắp, trao truyền. Văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX…

Triển lãm ảnh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Các đại biểu cùng các em học sinh nghe giới thiệu tổng quan vai trò, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943.

Nhằm khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử sâu sắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; quảng bá, lan tỏa nét đẹp, truyền thống lịch sử - văn hóa của đất và người Thanh Hóa, Triển lãm ảnh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trưng bày gần 200 bức ảnh, được xây dựng thành hai phần.

Triển lãm ảnh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Các em học sinh trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh háo hức tham dự triển lãm.

Phần thứ nhất - “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” gồm 90 bức ảnh tái hiện sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam, khẳng định vị thế, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa, con người Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 - 1975; các bức ảnh tư liệu thể hiện tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, như: thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sỹ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam, tư tưởng ngoại giao văn hóa với các tổ chức và bạn bè quốc tế...

Phần thứ hai - “Văn hóa - nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển tỉnh Thanh Hoá văn minh, giàu đẹp” gồm 80 - 100 bức ảnh giới thiệu một số hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo thăm và làm việc với Thanh Hóa về lĩnh vực văn hóa; giới thiệu các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích, danh lam thắng cảnh, kiến trúc, nghệ thuật của các vùng miền tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó là những hình ảnh về đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước; hình ảnh về TP Thanh Hóa “xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”...

Triển lãm ảnh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử - văn hóa, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí, nghị lực phấn đấu, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.

Triển lãm góp phần tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu bật những thành tựu nổi bật của sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong 80 năm qua, đặc biệt là hơn 35 năm đổi mới.

Các hoạt động của triển lãm góp phần nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương, đất nước, khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]