(vhds.baothanhhoa.vn) - Một bí thư thôn đã từng chia sẻ, đại ý rằng: Xã nhỏ ít tiềm năng, giờ sáp nhập thành xã lớn, hy vọng sẽ đủ lớn mạnh để bảo đảm tiến độ XDNTM không bị gián đoạn. Tất nhiên, mong muốn này, đâu chỉ của riêng ông...

Xây dựng Nông thôn mới sau sáp nhập - Bài toán khó? (Bài 1): Hy vọng - niềm tin

Một bí thư thôn đã từng chia sẻ, đại ý rằng: Xã nhỏ ít tiềm năng, giờ sáp nhập thành xã lớn, hy vọng sẽ đủ lớn mạnh để bảo đảm tiến độ XDNTM không bị gián đoạn. Tất nhiên, mong muốn này, đâu chỉ của riêng ông...

Xây dựng Nông thôn mới sau sáp nhập - Bài toán khó? (Bài 1): Hy vọng - niềm tin

Buổi làm việc của UBND xã Hoằng Lộc với thôn Đồng Lòng về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

1. Mới đây, đoàn công tác của UBND xã Hoằng Lộc do ông Chu Hữu Khuyến, Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thôn Đồng Lòng về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Xã Hoằng Lộc (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã của huyện Hoằng Hóa (cũ). Sau khi sáp nhập, xã Hoằng Lộc có 34 thôn, trong đó có 16 thôn đã đạt thôn NTM kiểu mẫu. Trước sáp nhập xã, thôn Đồng Lòng (thuộc xã Hoằng Tân cũ) dự kiến cuối năm 2025 sẽ về đích thôn NTM kiểu mẫu, tuy nhiên, do thực hiện sáp nhập nên kế hoạch đặt ra phải dừng lại.

Sự dừng lại này, mở ra một hy vọng mới. Hiện, thôn đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí, đặc biệt là vệ sinh môi trường, trong đó liên quan đến rãnh thoát nước khu dân cư vẫn còn bị tù đọng... Trưởng thôn Đồng Lòng Hoàng Trọng Thảo, cho biết: “Các tiêu chí cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một vài nội dung ở một số tiêu chí đang gặp khó khăn. Mong muốn của bà con Nhân dân trong thôn là với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã mới, thôn Đồng Lòng sẽ sớm được công nhận thôn NTM kiểu mẫu”.

Tương tự, trước khi chưa thực hiện sáp nhập xã, theo dự kiến vào cuối năm 2025 này, thôn Đông Kinh (trước đây thuộc xã Nga Trường, nay là xã Ba Đình) sẽ về đích thôn NTM nâng cao. Nhưng, do sáp nhập nên kế hoạch đề ra tạm thời “gác” lại. Ông Trần Văn Hoàn, Trưởng thôn Đông Kinh bùi ngùi: “Tháng 3 năm nay, thôn bắt đầu làm NTM nâng cao. Nhân dân rất quyết tâm. Đường liên thôn đã mở rộng... Thôn cũng đang chuẩn bị thực hiện nối thêm diện tích nhà văn hóa, xây dựng khu thể thao... Tất cả hạch toán hết rồi nhưng do sáp nhập xã nên công việc tạm dừng, chờ hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền mới...”.

2. Chính quyền mới, khí thế mới. XDNTM với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi và hơn thế, như chia sẻ của ông Lê Văn Dân, Bí thư kiêm trưởng thôn Hoa Lộc, xã Xuân Lập: “Xã nhỏ ít tiềm năng, giờ sáp nhập thành xã lớn, hy vọng sẽ đủ lớn mạnh để bảo đảm tiến độ XDNTM không bị gián đoạn”.

Xây dựng Nông thôn mới sau sáp nhập - Bài toán khó? (Bài 1): Hy vọng - niềm tin

Người dân thôn Hoa Lộc (xã Xuân Lập) hiện vẫn dùng nước giếng khoan để sinh hoạt.

Chia sẻ của ông Dân cũng xuất phát từ tình hình thực tế của thôn. Bởi, trước sáp nhập, thôn Hoa Lộc khi đó đang thuộc xã Xuân Minh chưa thể về đích thôn NTM nâng cao do còn vướng tiêu chí nước sạch. Ông Dân cũng như người dân trong thôn đang rất kỳ vọng vào bộ máy chính quyền mới để thực hiện thành công tiêu chí này, sớm đưa thôn Hoa Lộc đạt chuẩn thôn NTM nâng cao.

Nhìn nhận đúng tình hình thực tế, thực trạng sau sáp nhập để có những định hướng đúng, trúng trong thực hiện các tiêu chí XDNTM là hết sức cần thiết. Đối với cấp thôn, xã phải cẩn thận trong việc rà soát, khảo sát các tiêu chí để từ đó có lộ trình phấn đấu xây dựng thôn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Nhưng, sau sáp nhập, phần lớn các xã vẫn không dám đặt nhiều hy vọng cho sự tăng số lượng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Đơn cử ở xã Hoằng Lộc, dù xã đang dự kiến 3 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay nhưng cũng đặt ra nhiều lo lắng cho xã nhà. “Khi sáp nhập, có nhiều tiêu chí còn hạn chế, đầu tư cho cơ sở hạ tầng khó khăn hơn vì những thôn đã về đích là những thôn mạnh, còn lại là thôn yếu, vì vậy việc về đích là cả vấn đề...”, bà Nguyễn Thị Vân Anh, công chức Phòng Kinh tế xã Hoằng Lộc, cho biết.

Ngay như ở xã Thanh Phong, sau sáp nhập có 16 thôn, trong đó có 2 thôn đã được công nhận thôn NTM trước khi sáp nhập xã. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2025, xã này không đặt ra mục tiêu về tăng số lượng thôn NTM, với lý do: “Xã không phấn đấu bởi bà con đang còn nghèo lắm”, ông Đinh Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong cho biết.

Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Bên cạnh thuận lợi cũng đặt ra không ít khó khăn, thử thách. Vì vậy, XDNTM đang bắt đầu với những nỗ lực cụ thể hơn...

Bài và ảnh: Bằng An



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]