Xây trường, xây những ước mơ
Gọi họ là những người “đi xây dựng ước mơ” bởi, với thầy cô và trẻ em vùng cao được học tập trong ngôi trường kiên cố, khang trang cùng bộ bàn ghế đẹp, đồ dùng học đủ đầy, đồ chơi phong phú... là ước mơ.
Các thành viên Dự án Vì trẻ em vùng cao trong một chương trình hỗ trợ cho Trường Mầm non Lang Chánh 2.
Ở những bản, làng xa xôi nhất tại các huyện miền núi xứ Thanh, hình ảnh những ngôi trường tranh tre, cũ nát, thiếu an toàn đang dần được thay thế bằng những ngôi trường kiên cố, đẹp đẽ và an toàn. Ngôi trường mà thầy cô và học sinh vùng cao hay gọi là “ngôi trường mơ ước”, khi đến với trường học các em được thụ hưởng điều kiện học tập tốt nhất, được chăm sóc từ những thầy cô giáo tâm huyết, được học điều hay lẽ phải... để viết tiếp ước muốn cho tương lai. Đó là điều mà những mạnh thường quân - “người đi xây dựng ước mơ” nỗ lực dành cho trẻ em vùng cao.
Đã hơn 5 năm kể từ khi được xây mới, điểm Trường Mầm non bản Ngàm, xã Tam Thanh (Quan Sơn) ngày càng có nhiều học sinh đến học, mỗi ngày đến trường của cô và trò luôn là một ngày vui. Trước đó, điểm trường được dựng lên tạm bợ, các phòng học đơn sơ, tuềnh toàng. Phòng học bằng phên, tre không thể nào chống chịu được với sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây. Đến tháng 5/2019, điểm trường được Dự án Vì trẻ em vùng cao tài trợ, xây mới với quy mô 5 phòng học, khu vệ sinh với tổng diện tích gần 200m2. Các phòng học được xây dựng theo mô hình nhà lắp ghép kiên cố. Chỉ hơn 1 tháng tích cực thi công, cùng với sự đóng góp công sức của người dân bản Ngàm, công trình đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng giá trị 350 triệu đồng.
Điểm trường đi vào hoạt động, cô và trò được sử dụng nước sạch, nhà vệ sinh, nhà bếp sạch sẽ... những điều mà trước đây là xa vời với cô và trò nơi đây.
Sự bình đẳng trong giáo dục, chính là những điều mà thầy và trò vùng cao mơ ước. Đây cũng là điều mà Dự án Vì trẻ em vùng cao hướng tới. Được biết, điểm trường đầu tiên mà dự án thực hiện là tại bản Ón, xã Tam Chung (Mường Lát) vào năm 2016. Giống như những điểm trường tạm bợ khác, điểm trường bản Ón được làm bằng tranh tre, không đảm bảo an toàn và các điều kiện thiết yếu cho học tập. Thầy trò điểm trường đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể duy trì việc học trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn. Sau khi được xây mới, với quy mô 3 phòng học, diện tích 110m2, cùng trang thiết bị cần thiết, giúp các em học sinh được thụ hưởng kiến thức giáo dục trong môi trường an toàn và bổ ích, như bao trẻ em khác trong cả nước.
Thầy giáo Ngân Văn Ân, giáo viên tại điểm trường bản Ón, cho biết: “Tôi rất phấn khởi khi nhà trường đã có lớp học mới, khang trang và sạch sẽ, đây cũng là điều kiện tốt hơn để việc dạy và học tại nhà trường được đảm bảo. Không những thế, có trường mới các em cũng tích cực đến lớp, tinh thần học tốt hơn nhiều. Chúng tôi cảm ơn dự án và các mạnh thường quân đã hỗ trợ, xây dựng lớp học mới, giúp thầy cô và trò tại điểm trường lẻ có điều kiện dạy và học tốt như hiện nay”.
Được biết, hiện tại điểm trường đang được tu sửa, nâng cấp, hoàn thiện về cơ sở vật chất nhằm đáp ứng cao hơn yêu cầu dạy và học của thầy và trò nhà trường.
Dự án Vì trẻ em vùng cao, đến nay đã xây mới được 6 công trình, với tổng số 24 phòng học tại các huyện Mường Lát (bản Ón, xã Tam Chung và bản Lốc Há, xã Nhi Sơn); Quan Hóa (bản Vui, xã Thanh Xuân, nay là xã Phú Xuân); Quan Sơn (bản Ngàm, xã Tam Thanh); Lang Chánh (bản Cơn, xã Yên Thắng) và Thạch Thành (thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân). Tổng giá trị của 6 công trình mà dự án đã thực hiện là gần 2 tỷ đồng.
6 điểm trường được xây mới đồng nghĩa với việc hàng nghìn học sinh được hưởng lợi giáo dục. Sự kiên cố, an toàn về cơ sở vật chất sẽ là nền tảng để các thầy cô nỗ lực trên con đường tìm kiếm phương pháp giảng dạy mới, cung cấp kiến thức chuyên sâu, hiện đại cho trẻ em vùng cao.
Với những người đam mê công tác thiện nguyện ở xứ Thanh không ai là không biết đến Câu lạc bộ (CLB) Vì trẻ em vùng cao. Nhóm tập hợp những thanh niên trẻ, nhiệt huyết, sẵn sàng “cho đi”. Với nhiều hoạt động thiện nguyện tiêu biểu, nhóm đã đạt giải Tình nguyện quốc gia năm 2019, Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên, Tỉnh đoàn Thanh Hóa... Với 12 thành viên, mỗi người trong CLB đều xem những hoạt động thiện nguyện của mình là tình nguyện và không đòi hỏi nhận lại bất kỳ điều gì.
Những người đi xây dựng ước mơ - thành viên của Dự án Vì trẻ em vùng cao.
Để hoạt động thiện nguyện đạt hiệu quả, mỗi thành viên bên cạnh việc phát huy thế mạnh còn nêu cao tinh thần trách nhiệm. “Người thì kết nối, vận động, người lại trực tiếp góp công, góp sức, người đi tiền trạm, lên kế hoạch... Mỗi lần bắt tay vào việc xây trường, các thành viên trong CLB như con thoi đi lại giữa trùng điệp núi non. Mỗi khi biết điểm trường nào cần giúp đỡ, CLB đều tranh thủ sắp xếp công việc trực tiếp đến xác minh. Có những điểm phải đi tới đi lui mới xong việc”, anh Lê Như Anh, một thành viên trong CLB chia sẻ.
Theo anh Lê Như Anh: "Với mỗi điểm trường được xây mới, hay một hoạt động thiện nguyện được thực hiện là sự chung sức, đồng lòng của nhiều người chứ một người không thể làm được. Niềm hạnh phúc nhất của chúng mình trong thiện nguyện là nhận được sự tin tưởng từ tất cả mọi người, thấy được nụ cười hạnh phúc của học sinh, thầy cô, người dân và của chính chúng mình. Đó là động lực để các thành viên vượt qua những khó khăn, đoàn kết cùng thực hiện lý tưởng của CLB”.
Với những điểm trường đã và đang được xây dựng, các thành viên trong CLB tạo những điều kiện tốt nhất để “ươm mầm”. Sau “ươm mầm” CLB vẫn thường xuyên giữ liên lạc, cùng với các thầy cô hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và củng cố thêm cơ sở vật chất cho nhà trường, theo đúng phương châm của “ươm mầm, nuôi dưỡng và trưởng thành”. Trong đó, dự án cùng đội, nhóm thiện nguyện lớn đã tham gia các chương trình như: “Nuôi em Thanh Hóa”, “Tiếp sức đến trường”. Tính từ năm 2019 đến nay, mỗi năm dự án đã hỗ trợ, cấp học bổng cho khoảng 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền núi... CLB là thành viên của mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung.
Bài và ảnh: Phan Thị
{name} - {time}
-
2025-03-08 10:51:00
“Sân chơi hòa nhập” lấp lánh niềm vui
-
2025-03-07 14:15:00
Miễn học phí: Bảo đảm công bằng cho học sinh trong tiếp cận giáo dục
-
2025-03-06 15:14:00
Phấn đấu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học từ năm 2035
Miễn học phí cho học sinh công lập: Một bước tiến quan trọng
Trường Tiểu học Thiệu Đô: Xứng danh trường chuẩn
Quy hoạch mạng lưới trường sư phạm đến năm 2030: Xoá cao đẳng, giảm đại học
Bộ GD&ĐT tiếp nhận 17 trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp từ Bộ LĐ-TB&XH
Niềm vui và sự kỳ vọng...
FPT mở hệ thống đào tạo Phát triển phần mềm ôtô thông minh chuẩn quốc tế
Đề thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ có sự phân hóa rõ ràng