Tin liên quan
Đọc nhiều
7.000 bệnh nhân mắc bệnh cúm mùa
Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa thì từ đầu năm đến nay Thanh Hóa ghi nhận trên 7.000 bệnh nhân mắc bệnh cúm mùa, số bệnh nhân mắc cúm mùa có xu hướng tăng so với những năm trước.
Theo các chuyên gia y tế thì bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng vi-rút cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng hai đến bảy ngày, nhưng đối với trẻ em, người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... bệnh có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong.
Hiện tại một số chủng cúm mùa đã có vacxin tiêm phòng vì vậy người dân nhất là trẻ nhỏ nên đến cơ sở y tế tiêm phòng bệnh.
V.A
- 2020-12-30 11:00:00
BHXH huyện Thạch Thành: Thành quả từ những nỗ lực vượt khó
- 2020-12-29 12:00:00
BVĐK huyện Như Thanh: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
- 2018-03-13 12:00:00
Tăng đột biến số ca mắc bệnh truyền nhiễm ở trẻ
Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa: Hướng tới sự hài lòng
Nan giải ATTP mùa lễ hội
Một số bệnh thường gặp trong dịp lễ tết
Dấu ấn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
BVĐK huyện Bá Thước: 55 năm một chặng đường phát triển
Trường CĐ Y dược Hợp Lực: Mô hình đào tạo Trường - Viện
Nhiều hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2
Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa: Giúp bệnh nhân sớm hòa nhập cộng đồng
Nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS và phòng chống SDD trẻ em