(vhds.baothanhhoa.vn) - Đền Phố Cát thuộc thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, là một trong những trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh nổi tiếng của người dân xứ Thanh. Phố Cát không chỉ là một vùng đất của lịch sử và huyền thoại, còn là một trong hai trung tâm thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Công chúa Liễu Hạnh) nổi tiếng cùng với Phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định).

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Đền Phố Cát thuộc thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, là một trong những trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh nổi tiếng của người dân xứ Thanh. Phố Cát không chỉ là một vùng đất của lịch sử và huyền thoại, còn là một trong hai trung tâm thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Công chúa Liễu Hạnh) nổi tiếng cùng với Phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định).

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Tam quan của đền Phố Cát có kiến trúc rất đẹp và hoàn hảo về mặt thẩm mỹ.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Đền Phố Cát được Nhân dân địa phương lập vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVI với kiểu kiến trúc truyền thống mang những dấu ấn riêng của vùng núi xứ Thanh.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Theo truyền thuyết dân gian, Thánh Mẫu Liễu Hạnh là con gái của Ngọc Hoàng. Vì lỡ tay làm vỡ chén ngọc nên bị đầy xuống trần gian. Sau đó một thời gian, nàng được gọi về trời, nhưng thượng đế rủ lòng thương cho nàng được hạ giới để trả nợ trần. Nàng cùng hai tiên nữ giáng hạ ngay giữa vùng Phố Cát, nơi có phong cảnh đẹp mỹ lệ, tốt tươi.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Đền Phố Cát nằm ở lưng chừng núi, với thế đất tay ngai.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Phía trước đền có ba ngọn núi đá gọi là tam thai án ngữ như một bức bình phong.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Gần đền có một dòng suối nhỏ, có những hòn non bộ và các thác nước nhỏ chảy qua như khúc nhạc thánh thót bên tai.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Đến trước cửa đền thì dòng suối đổ vào một vũng như một cái hồ nhỏ. Ở đó có rất nhiều cá chép, vào mùa hội đền người dân lại bắt gặp từng đàn cá tung tăng bơi lội.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Cây cầu bằng đá bắc qua suối hình vòng cung, được làm rất kiên cố bằng những cột đá và các phiến đá lớn. Trải qua thời gian cầu vẫn đứng vững và tôn thêm phần mềm mại, duyên dáng cho Đền Phố Cát.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Ngôi đền là các công trình độc lập từ thấp lên cao, gồm nghinh môn 8 mái, cung đệ tam, cung đệ nhị và cung đệ nhất. Mỗi cung có 3 gian thông. 2 gian 2 đầu cung nhị và cung tam làm đường liên cung lên xuống.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Bên trong các cung là tượng và các đồ thờ uy nghi…

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

… hoành phi, câu đối được chạm trổ tinh xảo.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Hiện nay, di tích và thắng cảnh Phố Cát chỉ còn lưu giữ được một số hiện vật quý….

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

như tượng, kiệu và 4 tấm bia đá thời Nguyễn.

Lên Vân Du ngắm Đền Phố Cát

Đền Phố Cát là địa điểm du lịch tâm linh được nhiều du khách lựa chọn để du xuân.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]