(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản Bút có bề dày truyền thống văn hoá, lịch sử lâu đời. Đây cũng là bản tiên phong trong công tác xây dựng làng văn hóa của xã và là bản đầu tiên của xã được công nhận là bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Đặc biệt, từ năm 2020 UBND xã Nam Xuân (Quan Hóa) đã định hướng và chọn bản Bút là bản thí điểm làm du lịch cộng đồng đầu tiên của xã.

Những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” bản Bút

Bản Bút có bề dày truyền thống văn hoá, lịch sử lâu đời. Đây cũng là bản tiên phong trong công tác xây dựng làng văn hóa của xã và là bản đầu tiên của xã được công nhận là bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Đặc biệt, từ năm 2020 UBND xã Nam Xuân (Quan Hóa) đã định hướng và chọn bản Bút là bản thí điểm làm du lịch cộng đồng đầu tiên của xã.

Những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” bản Bút

Ở bản Bút vẫn còn không khí tết, hầu hết các hộ gia đình vẫn treo cờ Tổ quốc.

Những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” bản Bút

Những ngôi nhà sàn của người Thái bản Bút được giữ gìn và luôn sạch sẽ.

Những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” bản Bút

Chị Ngô Thị Thành hiện đang sinh sống tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa lựa chọn bản Bút là địa điểm du lịch đầu tiên trong năm 2022.

Những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” bản Bút

Mây giăng bản Bút.

Những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” bản Bút

Không khí xuân vẫn còn trên những cành đào.

Những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” bản Bút

Các vị khách “xông đất” được thưởng thức món ăn của người Thái.

Những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” bản Bút

Những cô gái Thái trong trang phục truyền thống hướng dẫn du khách đến hồ Pha Đay.

Những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” bản Bút

Trong trẻo và nên thơ với cảnh hồ Pha Đay.

Thời gian làm du lịch cộng đồng ở bản Bút mới bắt đầu từ năm 2020 cũng chính là khoảng thời gian các cấp, ngành tập trung vào công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy vậy, các đoàn du khách nhỏ vẫn đến thăm bản.

Ông Hà Công Chức, Trưởng bản Bút cho biết: Dù dịch bệnh ảnh hưởng đến tất cả mọi nơi, tuy vậy, rất mừng là bản Bút chưa có bất kể trường hợp F0 nào. Hy vọng sau khi bao phủ vắc xin sẽ có nhiều đoàn khách đến với bản Bút. Làm du lịch là một hướng đi mới, một cách làm kinh tế mới nên còn nhiều sự bỡ ngỡ từ xã đến bản đến các hộ gia đình. Nhưng phát triển du lịch chắc chắn sẽ giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương giúp đời sống bà con ngày càng phát triển.

Kiều Huyền


Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]