(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1-6-2022, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma tuý, tội phạm trộm cắp tài sản; triển khai Kế hoạch tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ bảo đảm an ninh - trật tự.

Hiệu quả từ đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản

Từ ngày 1-6-2022, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma tuý, tội phạm trộm cắp tài sản; triển khai Kế hoạch tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ bảo đảm an ninh - trật tự.

Hiệu quả từ đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản

Công an thành phố Thanh Hóa triệt xóa điểm mua bán ma túy phức tạp ở phường Đông Hương.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiều biện pháp, giải pháp công tác nghiệp vụ, vừa tích cực chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân biết, tố giác, phòng ngừa, đấu tranh.

Hiệu quả từ đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản

Công an thị xã Nghi Sơn bắt nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Ngoài ra, các lực lượng Công an trong tỉnh đã tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm, dựng các đường dây, ổ nhóm, đối tượng liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để xác lập các chuyên án nhằm đấu tranh triệt phá.

Sau 3 tháng ra quân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 132 vụ, 288 đối tượng phạm tội về ma túy. Triệt xoá 17 điểm phức tạp về ma túy, 42 điểm và 142 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 2,5kg heroin, trên 5,5kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 464 người nghiện; 679 người vào diện cai nghiện tại gia đình cộng đồng...

Hiệu quả từ đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản

Công an huyện Hà Trung liên tiếp bắt các vụ phạm tội về ma túy.

Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, từ ngày 1-6-2022 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 130 vụ trộm cắp tài sản (giảm 45 vụ, bằng 26% so với thời gian liền kề trước khi thực hiện đợt cao điểm). Trong đó, các lực lượng Công an trong tỉnh đã điều tra làm rõ 108 vụ, 131 đối tượng, đạt tỷ lệ 83%...

Về thực hiện Kế hoạch tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ, chỉ tính từ đầu tháng 7-2022 đến nay, các đơn vị Công an trong tỉnh đã thành lập 64 tổ tuần tra vũ trang với 437 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua công tác tuần tra đã phát hiện, xử lý 1.091 trường hợp vi phạm. Trong đó có 1.067 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT; 7 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích, 12 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 1 vụ đánh bạc, 1 vụ khai thác cát trái phép... Qua công tác tuần tra vào ban đêm đã kịp thời phối hợp với các lực lượng khác giải quyết nhiều vụ việc về an ninh, trật tự, tham gia giúp đỡ hàng chục người gặp nạn...; trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở gần 2.500 trường hợp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như ý thức cảnh giác với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác....

Hiệu quả từ đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng Công an trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy và tội phạm trộm cắp nói riêng. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở. Thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tập trung quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]