(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc không ai không biết đến anh Bùi Văn Quân (SN 1981). Anh Quân không chỉ là trưởng thôn gương mẫu mà còn tiên phong trong phát triển kinh tế giỏi của địa phương. Thông qua mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nuôi cá lồng, cá bè, mỗi năm gia đình anh Quân thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi.

Khi trưởng thôn làm kinh tế giỏi

Đến thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc không ai không biết đến anh Bùi Văn Quân (SN 1981). Anh Quân không chỉ là trưởng thôn gương mẫu mà còn tiên phong trong phát triển kinh tế giỏi của địa phương. Thông qua mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nuôi cá lồng, cá bè, mỗi năm gia đình anh Quân thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi.

Khi trưởng thôn làm kinh tế giỏi

Anh Bùi Văn Quân bên mô hình trồng mít Thái.

Năm 2017, với số tiền gần 150 triệu đồng, anh Quân tìm hiểu, bắt tay vào “khởi nghiệp” bằng việc mua 350 gốc cam Vinh về trồng. Sau một thời gian, cam hợp đất bén rễ, sinh trưởng phát triển tốt. Năm 2020, vựa cam đã bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu với sản lượng 5 tấn, giá bán 20 nghìn đồng/kg, anh thu về khoảng 100 triệu đồng. Trừ hết chi phí thuê nhân công hái, tiền phân bón chăm sóc, gia đình anh còn lại 70 triệu đồng tiền lãi. Năm thứ hai, sản lượng cam tăng lên 11 tấn, anh Quân thu lời gần 200 triệu đồng…

Có được số vốn tích lũy từ những vựa cam đầu, anh Quân tiếp tục cải tạo đất, mua thêm 150 gốc ổi tứ quý, 50 gốc mít Thái, 40 gốc bưởi da xanh về trồng xen canh. Nhờ áp dụng đúng khoa học kỹ thuật trong việc chăm sóc mà năng suất, sản lượng cây ăn quả không ngừng tăng.

Không dừng lại ở việc phát triển cây ăn quả, anh Quân đã tận dụng thuê thầu lại diện tích mặt nước từ lòng hồ địa phương đầu tư thêm mô hình nuôi cá lồng, cá bè.

Khi trưởng thôn làm kinh tế giỏi

Theo anh Quân, nắm vững kỹ thuật chăm sóc góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng.

Chia sẻ về cơ duyên đến với mô hình phát triển kinh tế của mình, anh Quân cho biết: Quyết định chuyển đổi 1,7 ha đất mía suy thoái sang trồng cây ăn quả xuất phát sau chuyến đi thăm, học hỏi kinh nghiệm từ mô hình vườn cam, cây ăn quả ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình do địa phương tổ chức.

Sau chuyến đi học tập kinh nghiệm ấy, anh Quân nhận thấy thổ nhưỡng, khí hậu ở địa phương rất phù hợp để trồng cây ăn quả. Bàn với vợ về việc chuyển đổi cây trồng từ mía sang cây ăn quả sẽ đem lại hiệu quả thu nhập cao hơn và nhận được sự đồng thuận, anh Quân đã tự nghiên cứu học tập kỹ thuật chăm trồng, lựa chọn giống cây phù hợp.

Không ngại khó, ngại khổ, ngày ngày hai vợ chồng anh nỗ lực đào đất trồng cây, tối về anh Quân lại mở internet ra tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa... Theo anh Quân, cái khó của việc trồng cây ăn quả là phải nắm chắc được kỹ thuật chăm bón, cắt tỉa đúng thời điểm để cây ra hoa, kết trái.

Khi trưởng thôn làm kinh tế giỏi

Anh Quân bên mô hình nuôi cá lồng, cá bè trên lòng hồ.

Công việc ở vườn cây khá bận rộn, song anh Quân luôn đảm nhiệm tốt hai vai, vừa phát triển kinh tế, vừa làm tốt công việc của một trưởng thôn. “Với cương vị trưởng thôn, người có uy tín, tôi luôn xác định bản thân phải gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động, phong trào để tạo sự đoàn kết trong chi bộ, đồng thuận trong Nhân dân” - anh Quân bộc bạch.

Ông Quách Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ nhận định: Anh Quân là một người năng động khi vừa là trưởng thôn gương mẫu, vừa là người làm kinh tế giỏi. Những mô hình trồng cây ăn quả, nuôi cá lồng, cá bè như của anh Quân đã và đang tạo ra phong trào thi đua tại các thôn, từ đó góp phần vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao nguồn thu nhập cho người nông dân.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]