(vhds.baothanhhoa.vn) - Tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” do Hội LHPN tỉnh phát động, từ đầu năm đến nay, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đã trồng được gần 300 nghìn cây xanh, góp phần thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” do Hội LHPN tỉnh phát động, từ đầu năm đến nay, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đã trồng được gần 300 nghìn cây xanh, góp phần thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Các đồng chí Thường trực Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Hậu Lộc cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ Hội LHPN tỉnh, huyện Hậu Lộc trồng cây tại khu lăng mộ Bà Triệu.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động các công trình, phần việc: “Trồng, chăm sóc hoa, cây xanh tại các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh” kết hợp với duy trì thường xuyên dọn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng trồng cây xanh tại nhà cụ Trịnh Khắc Sản, làng Long Linh Ngoại, xã Trường Xuân (Thọ Xuân) - nơi thành lập Hội LHPN tỉnh; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại Khu lăng mộ Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), Di tích lịch sử Quốc gia Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang - nơi thờ Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao, thân mẫu Vua Lê Thánh Tông, và nhà thờ dòng họ Ngô xã Định Hòa (Yên Định).

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Tại các cấp hội, vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, hàng trăm hội viên hội phụ nữ cơ sở đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ra quân trồng, chăm sóc cây xanh gắn với tuyến đường kiểu mẫu vệ sinh môi trường do phụ nữ đảm nhiệm, ngõ phụ nữ tự quản, xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn mẫu”, “Nhà sạch vườn đẹp”; trồng, chăm sóc cây xanh, giữ vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, danh thắng, nơi công cộng...

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Một số đơn vị đã phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, lực lượng vũ trang, Nhân dân, cùng các cơ quan, đoàn thể đồng loạt quét dọn, thu gom rác thải hai bên lề đường, vỉa hè, góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, cản trở giao thông.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Nhiều cơ sở hội đã linh hoạt gắn phong trào thu gom phế liệu nhằm chống rác thải nhựa, hạn chế tình trạng thải rác bừa bãi ra môi trường với gây quỹ tặng quà cho hội viên, con em hội viên khó khăn...

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Hội LHPN huyện Nông Cống là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào này. Ngoài huy động hội viên, phụ nữ ra quân trồng cây, dọn vệ sinh môi trường, Hội còn phát động phong trào phòng, chống rác thải nhựa và tập huấn kiến thức xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp cho hội viên, phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Tại huyện Như Xuân, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thanh Phong tổ chức ươm giống cây chè mạn làm hàng rào xanh; hội viên, phụ nữ xã Thanh Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Đặc biệt, tại TP Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Thành Đoàn tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường vào các ngày cuối tuần, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, xây dựng đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Hội LHPN phường Quảng Cát phối hợp với Đoàn Thanh niên phường ra quân làm sạch 60 cột điện, tủ điện trên vỉa hè đường Nguyễn Doãn Chấp để thực hiện mô hình “Cột điện nở hoa”; Hội LHPN phường Đông Hương dọn vệ sinh các tuyến đường, phát quang bụi rậm; Hội LHPN phường Đông Sơn trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường, dọn rác bên bờ sông cầu Lai Thành...

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Ngày thứ bảy tỉnh nguyện, ngày chủ nhật xanh đã được duy trì nhiều năm nay. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay, phong trào được thực hiện thường xuyên, bài bản và đi vào chiều sâu hơn, gắn với xây dựng mô hình cụ thể và đăng ký với cấp ủy, tổ chức Hội cấp trên để thực hiện, có sự kiểm tra, giám sát để phong trào thực sự mang lại chất lượng, hiệu quả.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của phụ nữ Thanh Hóa

Việc duy trì các phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của hội viên Hội phụ nữ các cấp và đông đảo các tầng lớp Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]