(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua Thanh Hóa xác định cây sắn là một trong những cây trồng chủ lực, đã và đang góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người dân.

Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn

Những năm qua Thanh Hóa xác định cây sắn là một trong những cây trồng chủ lực, đã và đang góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người dân.

Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn

Những ngày này nông dân ở huyện vùng cao Ngọc Lặc đang bắt đầu vào mùa thu hoạch sắn. Theo những người dân nơi đây, sắn năm nay được mùa, được giá nên bà con rất phấn khởi.

Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn

Có mặt tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, bà con nông dân đang bắt đầu vào vụ thu hoạch sắn. Những cánh đồng sắn xen lẫn ngô, mía trải dài.

Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn

Bà con trồng sắn từ tháng 2 âm lịch và cho thu hoạch từ tháng 10 âm lịch.

Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn

Những năm qua, nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật lại phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu nên vùng sắn nguyên liệu ở xã Minh Sơn đạt năng suất, chất lượng và có đầu ra tiêu thụ ổn định.

Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn

Không chỉ thương lái đến thu mua tận ruộng, những năm gần đây sắn của bà con nông dân xã Minh Sơn còn được Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh thu mua.

Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn sắn đang độ thu hoạch, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Sơn Trịnh Văn Tới cho biết: Toàn xã Minh Sơn có 85 ha diện tích trồng sắn. Sắn được trồng nhiều nhất ở các thôn Minh Hòa, Minh Thái, Minh Thắng, Minh Ngọc…Mỗi 1 ha sắn cho khoảng 25 tấn sắn nguyên liệu, tổng sản lượng ước đạt 2.125 tấn sắn củ tươi, giá sắn hiện nay 1.800 đến 1.900 đồng/kg. So với trước đây giá sắn năm nay cao hơn.

Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn

Gia đình bà Bùi Thị Châu ở thôn Minh Hòa có 2 sào sắn nguyên liệu đang cho thu hoạch. Hiện nay thương lái về tận ruộng thu mua nên bà không lo đầu ra cho củ sắn.

Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn

Với 2 sào sắn cho thu hoạch khoảng 4 tấn sắn nguyên liệu. Năm nay sắn được mùa và được giá nên không chỉ gia đình bà Châu mà nhiều hộ dân ở Minh Sơn trồng sắn rất phấn khởi.

Tin liên quan:
  • Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn
    Đẩy mạnh phát triển kinh tế Hợp tác xã: Hướng đi phù hợp tại huyện Ngọc Lặc

    Được xem là hướng đi phù hợp góp phần tạo việc làm cho người lao động tại địa phương, đồng thời tăng hàm lượng “công nghệ” vào sản xuất nông nghiệp, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DV NN) trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đang góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy sản xuất tại địa phương.

  • Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn
    Đưa cây riềng lên đất đồi

    Cây riềng bắt đầu du nhập vào xã Công Liêm, huyện Nông Cống từ năm 2013. Ban đầu đây chỉ là loại cây được trồng ở diện tích đất vườn tạp của các hộ dân. Sau 2 năm trồng thử nghiệm, nhận thấy đây là loại cây dễ trồng, dễ tiêu thụ, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, nên UBND xã Công Liêm, huyện Nông Cống đã vận động, khuyến khích các hộ dân mạnh dạn đưa cây riềng lên đất đồi trồng thay thế cho diện tích trồng mía, trồng sắn kém hiệu quả. Sau hơn 5 năm nỗ lực đưa cây riềng lên đất đồi, đến nay, xã Công Liêm đã hình thành được vùng trồng riềng tập trung gần 30 ha, với hơn 100 hộ dân tham gia.

  • Nông dân xứ Thanh vào mùa thu hoạch sắn
    Trồng riềng góp phần nâng cao đời sống người dân ở Cán Khê

    Từ chỗ chỉ vài hộ dân trồng trên đất vườn nhà, vài năm trở lại đây cây riềng đã được nhiều hộ dân xã Cán Khê, huyện Như Thanh đưa lên vùng đồi thay thế những diện tích trồng mía, sắn kém hiệu quả. Mô hình chuyển đổi cây trồng này đã giúp các hộ dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]