Phấn đấu đến năm 2025 xoá "trắng điện" tại các thôn, bản ở huyện biên giới Mường Lát
Khó khăn về điện lưới khiến cuộc sống của đồng bào dân tộc tại 22 thôn, bản thuộc huyện miền núi biên giới Mường Lát gặp vô vàn khó khăn.
Một góc bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát.
Thông qua các Chương trình 30a, 134, 135... của Chính phủ cơ bản đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân huyện Mường Lát. Hệ thống điện, đường, trường trạm ở đây không ngừng được đầu tư, xây dựng, diện mạo nông thôn khởi sắc.
Tuy vậy ở một số thôn, bản tại huyện vùng cao biên giới này người dân vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Mọi sinh hoạt, sản xuất chủ yếu đều dựa vào nguồn điện năng lượng mặt trời, đèn dầu...
Pù Đứa là bản người Mông còn nhiều khó khăn của xã biên giới Quang Chiểu. Bản hiện có 75 hộ, trong đó có 45 hộ nghèo, chiếm trên 60%. Từ bao đời nay đời sống của người dân sống chủ yếu dựa vào cây sắn, ngô, khoai, đáng nói 100% người tại đây chưa được sử dụng điện lưới.
Do đặc thù địa hình các bản tại huyện Mường Lát phân bố rải rác trên đồi núi, gây khó khăn cho công tác phủ sóng lưới điện.
Anh Thao Văn Tông, trưởng bản Pù Đứa cho biết, do không có điện nên mọi sinh hoạt, sản xuất của người dân trong bản bị ngưng trệ, đêm đến toàn thôn như chìm trong bóng tối, chỉ một số hộ dùng bình ắc quy, còn lại dùng đèn dầu.
Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu Ngân Văn Hiệp chia sẻ, không chỉ riêng bản Pù Đứa mà các bản Co Cài, Cúm, Hạm, Suối Tút, Con Dao cũng chưa có điện. Thiếu điện cuộc sống bà con thiếu thốn nhiều thứ, thông tin đến người dân cũng rất chậm, hạn chế, khiến cuộc sống đã nghèo lại càng nghèo thêm. Không những vậy, thiếu điện, việc dạy và học tại một số điểm trường lẻ cũng gặp không ít khó khăn.
Thầy Lương Văn Sao, trưởng điểm lẻ Trường tiểu học Tây Tiến, xã Mường Lý tâm sự do bản chưa có điện lưới, học sinh không được tiếp cận công nghệ thông tin, điều kiện ánh sáng rất hạn chế, đặc biệt vào buổi sáng sương mù học sinh khó quan sát, những hôm mưa gió trời tối sầm không thể giảng dạy được.
Đồng bào dân tộc tại nhiều thôn, bản rất mong chờ được sử dụng điện lưới trong tương lai gần.
Xã Trung Lý hiện có gần 700 hộ dân thuộc 9 thôn, bản chưa có điện lưới. Đây là rào cản lớn nhất để các hộ dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Do không có điện, người dân không được tiếp cận với các thiết bị liên lạc, vô tuyến, điện tử. Mặt khác, do nguồn điện từ năng lượng mặt trời yếu, mới chủ yếu để thắp sáng, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Ông Quách Văn Mỵ, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết, bản Tà Cóm là bản cách xa trung tâm nhất, tới 48 km, với trên 100 hộ là đồng bào Mông, đồng thời cũng là bản khó khăn bậc nhất của huyện Mường Lát. Do không có điện nên nhiều nhu cầu thiết yếu của người dân không thể tiếp cận. Khó khăn, đói rét như con “ma rừng” cứ hàng ngày “bủa vây”, bám riết lấy cuộc sống vốn đã rất vất vả, khó nhọc của đồng bào dân tộc nơi đây.
Hiện nay các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại những bản chưa có điện phải sử dụng củi bếp, đèn dầu để thắp sáng, đêm đến cả bản chìm trong màn đêm tĩnh mịch của núi rừng.
Theo tìm hiểu, nguyên nhân các bản chưa có điện là do phần lớn người dân sinh sống trên núi cao, xa trung tâm, địa hình đồi núi chia cắt, gây khó khăn trong việc khảo sát, kéo điện. Trong khi nguồn kinh phí lắp đặt lưới điện rất lớn, đối với một huyện nghèo như Mường Lát để thực hiện là điều không hề dễ dàng.
Bản Con Dao là một trong nhiều thôn, bản ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát hiện nay chưa có điện lưới.
Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca cho biết, do địa phương không có nguồn lực để đầu tư hệ thống lưới điện, nên tại các buổi làm việc của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, huyện đều đề nghị các đơn vị liên quan, đặc biệt là ngành điện xem xét, khảo sát để hỗ trợ, đầu tư lưới điện tại các bản còn lại của huyện Mường Lát. Trung tuần tháng 6-2021 UBND tỉnh cũng đã có văn bản giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan báo cáo, đề nghị Bộ Công thương bố trí đầu tư công trình cấp điện cho 22 thôn, bản của huyện. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu trung bình mỗi năm xóa “trắng điện” tại 7 thôn, bản. Đồng thời, theo mục tiêu đến năm 2025 sẽ đưa điện lưới quốc gia đến 100% các thôn, bản còn lại của huyện.
TRUNG LÊ
{name} - {time}
-
26 phút trước
[REVIEW OCOP] Ngọt mát dưa hấu Đồng Quê
-
1 giờ trước
Bản tin Tài chính 22/5: Giá vàng trong nước và thế giới tạo cơn sốt mới?
-
14:26 31/10/2021
Tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào tỉnh
Việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch: Trên mảnh đất quê nhà
Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương: PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐỂ GIỮ VỮNG VAI TRÒ BỆNH VIỆN ĐẦU NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ
Hội LHPN xã Bát Mọt trao bò sinh sản cho hội viên khó khăn
Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Nông nghiệp và “bài toán” đầu ra cho sản phẩm
Việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch: Ly nông bất ly hương - chuyện chưa bao giờ cũ...
Làm giàu từ trồng dưa lưới công nghệ cao
Thanh Hóa tăng cường phòng, chống dịch tại các nhà ga
Phụ nữ Thiệu Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới