(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 23-8 đến 8-9-2021, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tìm kiếm và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

Quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị): Một liệt sĩ quê Thanh Hóa

Từ ngày 23-8 đến 8-9-2021, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tìm kiếm và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

Quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị): Một liệt sĩ quê Thanh Hóa

Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1m, trong đó 6 hài cốt còn nguyên tăng gói, 1 hài cốt tìm thấy trong hòm đạn; có hài cốt vẫn nguyên xương hộp sọ, răng và cúc áo.

Đặc biệt có 1 hài cốt được an táng trong tăng gói có kèm tấm tôn khắc các thông tin: “Họ tên Lê Duy Nghim; sinh 1949, quê quán ở Quảng Xương, Thanh Hóa; hi sinh 12/10/72”. (Tên lót Duy ghi không rõ - PV).

Quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị): Một liệt sĩ quê Thanh Hóa

Tấm tôn khắc các thông tin của liệt sĩ Lê Duy Nghim tìm thấy cùng hài cốt tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính

Chính ủy Sư đoàn 968, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng cho biết, một số thông tin người dân cho biết vị trí tìm thấy các hài cốt tại thôn Mai Trung trước đây là nơi an táng tạm thời của một trạm phẫu. Hiện Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này.

Các hài cốt đã tìm thấy được lưu giữ và hương khói tại Trung tâm Học tập cộng đồng thôn Mai Trung để chờ tiến hành lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Lê Trường (Báo Quảng Trị)


Lê Trường (Báo Quảng Trị)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]