(vhds.baothanhhoa.vn) - Tự hào là lực lượng do Đảng, Bác Hồ sáng lập, các cấp Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục phát huy truyền thống, củng cố, xây dựng tổ chức hội đạt 7 nhất: đông nhất, chiến đấu ở nhiều trọng điểm nhất, hy sinh nhiều nhất, có nhiều TNXP tiến bộ trưởng thành nhất, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân sớm nhất, là Hội xuất sắc nhất và có nhiều Quỹ nghĩa tình TNXP nhất.

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Tự hào là lực lượng do Đảng, Bác Hồ sáng lập, các cấp Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục phát huy truyền thống, củng cố, xây dựng tổ chức hội đạt 7 nhất: đông nhất, chiến đấu ở nhiều trọng điểm nhất, hy sinh nhiều nhất, có nhiều TNXP tiến bộ trưởng thành nhất, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân sớm nhất, là Hội xuất sắc nhất và có nhiều Quỹ nghĩa tình TNXP nhất.

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Trao khen thưởng cho các cựu TNXP làm theo lời Bác (ảnh chụp năm 2019)

Lấy phương châm hoạt động: “Đoàn kết - đồng đội - đổi mới” tổ chức hội các cấp luôn là mái ấm thứ hai của cán bộ, hội viên, đồng thời là đơn vị truyền cảm hứng, phát huy ý chí tự lực, tự cường cho các thế hệ trẻ nêu cao vai trò, trách nhiệm xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc; bảo vệ đất nước trước nguy cơ của các thế lực thù địch.

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Tiết mục văn nghệ tái hiện những hy sinh của cựu TNXP Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ do cựu TNXP TP Thanh Hóa biểu diễn.

Nổi bật nhất là thực hiện Cuộc vận động “Cựu TNXP Thanh Hóa làm theo lời Bác” đã được các cấp Hội nhân rộng, đi vào chiều sâu. Đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, hoạt động nghĩa tình đồng đội ngày càng bền chặt, phát triển. Tính đến năm 2021, các cấp Hội xây dựng Quỹ nghĩa tình TNXP đạt hơn 70 tỷ đồng, nâng bình quân hơn 1 triệu đồng/hội viên, nhiều đơn vị đạt 2 đến hơn 3 triệu đồng/hội viên. Quỹ được quản lý chặt chẽ cho vay lấy lãi thấp phục vụ thăm hỏi hội viên lúc khó khăn.

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Đại diện Báo Tiền phong trao quà của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup cho các cựu TNXP khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây lắp điện lực Thanh Hóa Nguyễn Đức Đủ trao quà cho hội viên.

Tri ân trước những cống hiến của thế hệ cha anh đi trước, nhiều tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp luôn đồng hành với Hội trong công tác nghĩa tình đồng đội, như: tặng hơn 2.000 sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 700 ngôi nhà dột nát, bị ảnh hưởng thiên tai, trao hơn 5 vạn suất quà cho tập thể, cá nhân các Cựu TNXP khó khăn, có tinh thần nhiệt tình, tâm huyết với tổ chức hội. Tiêu biểu, như: Báo Tiền phong, Ban Công tác nữ Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, Quỹ Từ thiện - Công đoàn GTVT; Ban vận động Quỹ Bầu ơi; Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa, Công ty Mai Hương…

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Hội cựu TNXP huyện Nông Cống thăm trang trại trồng cây ăn quả của hội viên Trịnh Xuân Toàn, xã Trường Minh (Người thứ 2 từ trái qua phải) ảnh chụp năm 2020.

Hiện nay, có trên 80% tổ chức hội đạt khá, giỏi, không còn đơn vị yếu kém. Nhiều đơn vị hội có những gương sáng cựu TNXP làm theo lời Bác, sống mẫu mực, tích cực lao động sản xuất… đã tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh thăm trang trại của ông Lê Xuân Viễn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Lang Chánh (năm 2020)

Điển hình, như: Cựu TNXP Đinh Thái Nịnh; Hà Văn Huyện, Phạm Thị Kim Liên (Bá Thước); Lê Xuân Viễn, Chủ tịch Hội cựu TNXP Lang Chánh; Nguyễn Thị Đức, Hoằng Châu (Hoằng Hóa); Nguyễn Văn Tôn xã Quảng Bình (Quảng Xương); Trịnh Xuân Toàn, xã Trường Minh (Nông Cống)...

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Tuyến đường thôn được mở rộng do cựu TNXP hiến đất tại xã Phú Lộc (Hậu Lộc)

Trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh… nhiều gia đình hội viên đã tự nguyện hiến đất, ngày công làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi, xây dựng quỹ khuyến học, ủng hộ bão lụt, phòng chống dịch bệnh COVID-19... tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam và Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh thăm, động viên trao hỗ trợ xây nhà cho nữ cựu TNXP khó khăn huyện Quảng Xương.

Thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, trong nhiều năm Hội Cựu TNXP tỉnh đã phối hợp với ban ngành đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề nghị giải quyết phần lớn các chính sách đối với các Cựu TNXP.

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Các Cựu TNXP Thanh Hóa có thành tích giúp nước bạn Lào được tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào

Đã có 13.300 người được hưởng chế độ theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp liên ngành hoàn chỉnh hồ sơ và đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định số 897/QĐ-UBND xác nhận phiên hiệu TNXP theo Thông tư số 18 của Bộ Nội vụ cho 15 Đội TNTN-TNXP (gồm 11 Đội (từ 4201 đến 4211) và 4 Đội Hàm Rồng (1, 2,3, 4) đi làm kinh tế mới ở vùng sâu, vùng xa Đắc Lắc (nay là Đắc Nông) với số lượng gần 10.000 người. Đề nghị có 11 Đội (4201 đến 4211) thành lập trước 30-4-1975 được giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011; chế độ mai táng phí được giải quyết kịp thời; quan tâm đời sống nữ TNXP cô đơn có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Thường trực Hội Cựu TNXP TP Thanh Hóa rà soát danh sách, hồ sơ giải quyết chế độ cho cựu TNXP, thanh niên tình nguyện

Tự hào về lực lượng TNXP do Đảng, Bác Hồ sáng lập và truyền thống của TNXP Thanh Hóa Anh hùng, nhiệm kỳ 2015-2021, Hội cựu TNXP tỉnh đã có 5 cá nhân, 5 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tỉnh Hội 5 năm liền được Trung ương Hội tặng cờ xuất sắc, 600 Huy hiệu làm theo lời Bác của Trung ương Hội và nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen các cấp, ngành; hơn 1 vạn hội viên được nhận Biểu trưng “Cựu TNXP Thanh Hóa làm theo lời Bác”. Riêng Đội TNXP N43 (Lào) đã được nhận 1.011 Huân chương các loại của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao tặng.

Sáng mãi truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Thanh Hóa

Hội cựu TNXP tỉnh và các đơn vị hội, đơn vị truyền thống đang hương tri ân đồng đội

Phát huy tinh thần “không có việc gì khó/chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên…” nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết - đồng đội - đổi mới” và xây dựng Hội vững mạnh toàn diện trên cả 3 mặt: tư tưởng, tổ chức và hành động; giữ vững đơn vị tiêu biểu của TNXP cả nước - xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]