Thành công bước đầu từ công nghệ cắt ghép cây nhãn tại Như Thanh
Để “trẻ hóa” cây nhãn trồng lâu năm có năng suất, chất lượng thấp, huyện Như Thanh đã nghiên cứu, thực hiện công nghệ cắt, ghép để cải tạo, bước đầu mang lại thành công.
Năm 2018, Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như Thanh đã rà soát, khảo sát thực tế cây ăn quả tại các xã trên địa bàn. Qua đó cho thấy, số lượng cây nhãn có độ tuổi từ 6 đến 30 năm tương đối nhiều. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế không cao, thậm chí nhiều năm không cho thu hoạch.
Trước tình hình đó, huyện hội đã trăn trở làm cách nào để người dân thay đổi tư duy, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Theo đó, đã vận động người dân trên địa bàn thực hiện cải tạo cây nhãn ứng dụng công nghệ ghép mắt bằng các giống có chất lượng cao hơn.
Hiện toàn huyện có 8 xã, thị trấn đã thực hiện ghép gần 10.000 mắt cho trên 3.000 cây nhãn.
Theo các hộ dân, công nghệ cắt ghép cây nhãn có nhiều ưu điểm như cây ghép sinh trưởng và phát triển tốt nhờ hoạt động tốt của bộ rễ gốc ghép và khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, đất đai của cây gốc ghép.
Theo đánh giá ban đầu mô hình ghép nhãn cho thấy có hiệu quả tương đối rõ nét, đã làm “trẻ hóa” cây nhãn giúp hạ thấp chiều cao cây, thuận lợi cho công tác thu hoạch và chăm sóc, tạo tán đẹp, kéo dài tuổi thọ, năng suất từ năm thứ 3 trở đi cao hơn nhiều lần năng suất cây nhãn cũ, có chất lượng tốt hơn (vị ngọt đậm, cùi dày, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng).
Năm 2018 gia đình bác Nguyễn Văn Hoa, ở thôn 10, xã Cán Khê đã đấu mối với Hội làm vườn Như Thanh phối hợp với Công ty TNHH Giống cây trồng Minh Đức ghép được 42 gốc nhãn lồng Hưng Yên. Đến nay là năm thứ 3 liên tiếp vườn nhãn của gia đình bác trỉu quả, to vàng, ước tính mỗi gốc đạt trên 30 kg quả.
Mô hình bước đầu đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người dân, đặc biệt là trong việc phát triển kinh tế vườn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong xây dựng nông thôn mới.
Quốc Hương
{name} - {time}
- 2024-04-26 17:02:00
Cảnh báo lừa đảo combo du lịch giá rẻ
- 2024-04-26 16:41:00
Tuổi trẻ xứ Thanh góp phần chuyển đổi số tại các khu di tích
- 2021-09-28 22:22:00
Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản
Phân loại rác thải tại nhà góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Biến ao hoang thành những ao làng thơ mộng
[Infographic] - Đảm bảo dinh dưỡng cho người mắc COVID-19 theo dõi tại nhà và khu cách ly
“Cởi áo cà sa, khoác blouse trắng”
Muôn kiểu tiết kiệm trong mùa dịch
Phường Đông Cương nhân rộng các mô hình kinh tế
Bản lĩnh của người trẻ trong việc “bất ly nông, bất ly hương”
Bên trong trại sản xuất giống thủy sản
Tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên nhờ nghề mây tre đan