Viện Nông nghiệp Thanh Hóa chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất
Những năm qua Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất, đầu mối nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học - công nghệ (KHCN) trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tạo môi trường thu hút lực lượng lao động có trình độ KHCN tham gia nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho nông dân.
Phòng phân tích và thí nghiệm thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa hiện đang thực hiện nhiệm vụ lưu giữ cây trong phòng thí nghiệm với các giống như mía, chuối, các giống hoa (phong lan, lan kim tuyến, đồng tiền, cúc, hoa chuông). Trong 9 tháng năm 2021, phòng đã cấy chuyển 5.090 bình (trong đó, giống mía 2.250 bình, giống phong lan, giống lan kim tuyến 1.040 bình, giống hoa đồng tiền 2.700 bình, giống hoa cúc 1.990 bình, giống hoa chuông 860 bình, giống chuối 920 bình).
Các giống hoa lan, đồng tiền, cúc, hoa chuông được lưu giữ trong phòng thí nghiệm.
Dòng keo nuôi cấy mô được lưu giữ trong phòng phân tích và thí nghiệm.
Phòng nuôi cấy phôi đông trùng hạ thảo tại phòng phân tích và thí nghiệm.
Mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới ứng dụng KHCN tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.
Vườn ươm giống cây ăn quả tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.
Mô hình vườn sản xuất giống bơ tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.
Nguyễn Đạt
{name} - {time}
- 2024-04-27 08:51:00
“Thóc thừa cân, quân vượt mức”
- 2024-04-26 17:02:00
Cảnh báo lừa đảo combo du lịch giá rẻ
- 2021-12-14 14:37:00
Phát hiện, xử lý 335 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp
Chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi
Nụ cười người trồng sắn
Nông dân tăng tốc sản xuất dịp cuối năm
TP Thanh Hóa: Đìu hiu tụ điểm vui chơi giải trí
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
Cây thanh long ruột đỏ “nở hoa” trên đất cằn khô Thanh Hóa
Phát triển tiêu chí sản xuất tại huyện Thiệu Hóa
Mặt trận các cấp chung tay phòng, chống dịch COVID-19
Lãng phí nguồn lao động chất lượng cao: Đâu là nguyên nhân