(vhds.baothanhhoa.vn) - Với những người lính Cụ Hồ, cách tri ân ý nghĩa nhất là tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lớp người đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Vững bước tiếp nối truyền thống

Với những người lính Cụ Hồ, cách tri ân ý nghĩa nhất là tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lớp người đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Vững bước tiếp nối truyền thốngĐồn Biên phòng Hoằng Trường trao tặng sách cho Trường THCS Hoằng Trường.

Tiếp nối vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm hình ảnh “người chiến sĩ quân hàm xanh” trong lòng Nhân dân.

Đóng quân trên mảnh đất cách mạng Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa), những năm qua Đồn Biên phòng (ĐBP) Hoằng Trường tiếp tục viết tiếp trang sử hào hùng “đánh thắng trận đầu”, Trung đội Lão dân quân Hoằng Trường bắn rơi máy bay… của Nhân dân Hoằng Trường bằng những thành tích, chiến công đáng tự hào.

ĐBP Hoằng Trường quản lý 12,5km chiều dài bờ biển và đảm bảo an ninh đối với 5 xã biên giới biển gồm Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh và Hoằng Phụ. Những năm qua, đồn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quân, cảnh sát biển, phát hiện, bắt giữ, xua đuổi hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển. Đấu trang có hiệu quả các loại tội phạm trên biển, trên bờ, bắt giữ và xử lý nhiều tàu thuyền buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, cùng với các xã vùng biên phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhằm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC), Đồn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Nghiên cứu, biên dịch nhiều tài liệu nhằm quán triệt cho tất cả cán bộ, chiến sĩ của đồn. Tổ chức lớp tuyên truyền cho 500 lượt ngư dân, cán bộ trên địa bàn.

Đồng thời, đồn quyết liệt triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát, vận động bà con ngư dân đăng ký lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá. Tính đến nay, trên địa bàn có 118/120 (2 phương tiên nằm tại bến không đi khai thác) phương tiện đã lắp đặt, kích hoạt thiết bị giám sát tàu cá, chiếm tỷ lệ cao của tỉnh Thanh Hóa và nằm trong tốp các địa phương dẫn đầu cả nước về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Cùng với đó, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch rà soát, đăng ký và lắp đặt biển kiểm soát cho các phương tiện bè mảng dưới 15m, đây là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh đã đăng ký, quản lý bè mảng… góp phần giảm thiểu các nguy cơ về vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, cùng với cả nước trong nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” của EC.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, trong 5 năm qua đồn đã kêu gọi, hướng dẫn được 1.246 lượt phương tiện/9.452 lao động về nơi trú ẩn an toàn, bám trụ 24/24 giờ trực đài canh để liên lạc với các tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trung tá Trần Văn Hoàn, Đồn trưởng ĐBP Hoằng Trường cho biết: “Đóng quân trên mảnh đất anh hùng Hoằng Trường, đồn luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân. Bên cạnh đó, đồn thường xuyên triển khai các hoạt động tri ân, như giúp đỡ con em gia đình chính sách trong các chương trình “Nâng bước em tới trường – con nuôi đồn biên phòng”, “Xây nhà Đại đoàn kết”… Đặc biệt, trong tháng 7 nghĩa tình, đồn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thắp nến tri ân, vệ sinh nghĩa trang, phần mộ liệt sĩ… tại địa bàn phụ trách”.

ĐBP Hoằng Trường đã 2 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; 2 lần được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng đơn vị Quyết thắng, 2 lần là đơn vị vững mạnh toàn diện. UBND tỉnh Thanh Hóa tặng 2 Bằng khen, 2 cờ thi đua Quyết thắng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tương tự, Ban Chỉ huy Biên phòng (BCHBP) Cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao như danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” năm 1978 của Trạm Kiểm soát Nghi Sơn thuộc ĐBP 82 (tiền thân của BCHBP Cửa khẩu cảng Nghi Sơn), “Anh hùng Lực lượng vũ trang” trong thời kỳ đổi mới năm 2005, Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba… và nhiều danh hiệu cao quý khác.

BCHBP Cửa khẩu cảng Nghi Sơn quản lý 21km đường bờ biển, của 6 xã, phường thuộc thị xã Nghi Sơn. Đây là vùng biển có nguồn hải sản giá trị kinh tế cao, cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, nơi giao thương trao đổi hàng hóa sầm uất của tỉnh. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo, đơn vị đã xây dựng và phát triển phòng tuyến an ninh biên giới biển. Trong đó, xây dựng 312 tổ an ninh liên gia, 434 tổ hòa giải, các thành viên được quán triệt, phổ biến về pháp luật, an ninh. Phối hợp với thị đội xây dựng cụm chiến đấu phòng thủ với 6/6 xã, phường đạt an toàn làm chủ. 3 xã, phường được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang”. Theo đó, nhiều năm nay an ninh trật tự của 6 xã, phường được giữ vững, không có vụ việc nóng, phức tạp.

Công tác trấn áp tội phạm đạt được nhiều thành tích, điển hình: Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2000; triệt phá đường dây buôn bán chất nổ trái phép năm 2001; bắt đối tượng vận chuyển trái phép 43kg thuốc nổ năm 2003, thu khoảng 126.791 lít xăng năm 2022, bắt đối tượng vận chuyển trái phép 10kg thuốc nổ năm 2023… Được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng 2 Bằng khen về thành tích chủ động tấn công trấn áp tội phạm làm trong sạch địa bàn.

Với nhiệm vụ quản lý kiểm soát, các phương tiện ra vào, buôn bán trên biển, kiểm soát xuất nhập, cán bộ, chiến sĩ đồn đã vận dụng tốt quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên tuyên truyền, vận động thuyền viên và hành khách chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, đơn vị đã làm tốt công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập, khắc phục hậu quả thiên tai, nắm chắc tình hình thời tiết, kịp thời thông báo cho ngư dân hoạt động trên biển những diễn biến bất thường về thời tiết.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được đơn vị chú trọng. Mỗi tháng đơn vị hỗ trợ cho Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn về vật chất lẫn tinh thần, thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường – con nuôi đồn biên phòng” đối với 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng/em cho đến lúc các em hoàn thành cấp THPT. Đồng thời, tham gia sửa chữa đường giao thông nông thôn, khám, chữa bệnh cho người nghèo, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, tham gia hiến máu tình nguyện…

Thượng tá Bùi Bá Ngọc, Chỉ huy trưởng BCHBP Cửa khẩu cảng Nghi Sơn, khẳng định “Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, tri ân những cống hiến lớn lao của các thế hệ cha anh đi trước, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ BCHBP Cửa khẩu cảng Nghi Sơn không ngừng ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, nâng cao trình độ về mọi mặt để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, thiêng liêng của đất nước. Đồng thời, nêu cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ, yên tâm gắn bó với địa bàn, đơn vị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới vùng biển, đảo, cảng biển phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương”.

Bài và ảnh: Phong Vân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]