(vhds.baothanhhoa.vn) - Vùng đất trồng màu xã Hoằng Trinh là một trong những “vựa” trồng rau truyền thống của huyện Hoằng Hóa, cung cấp rau xanh cho nhiều địa phương. Với sự cần cù, chịu khó, kinh nghiệm từ bàn tay chăm sóc của người nông dân xã Hoằng Trinh, những ruộng rau quanh năm xanh mướt.

Vùng rau quanh năm xanh mướt ở xã Hoằng Trinh

Vùng đất trồng màu xã Hoằng Trinh là một trong những “vựa” trồng rau truyền thống của huyện Hoằng Hóa, cung cấp rau xanh cho nhiều địa phương. Với sự cần cù, chịu khó, kinh nghiệm từ bàn tay chăm sóc của người nông dân xã Hoằng Trinh, những ruộng rau quanh năm xanh mướt.

Vùng rau quanh năm xanh mướt ở xã Hoằng Trinh

Xã có hơn 30 ha chuyên canh tác rau màu, trong đó có 6 ha được công nhận tiêu chuẩn VietGap.

Vùng rau quanh năm xanh mướt ở xã Hoằng Trinh

Đây là địa phương có truyền thống sản xuất rau, củ, quả quanh năm với diện tích và quy mô lớn với khoảng 600 hộ tham gia sản xuất, trong đó các hộ dân tập trung chủ yếu ở làng Trinh Nga cũ.

Vùng rau quanh năm xanh mướt ở xã Hoằng Trinh

Với kinh nghiệm trồng rau nhiều năm, nông dân Hoằng Trinh đã đạt hệ số quay vòng đất rất cao, trung bình các gia đình gieo trồng 4 đến 6 lứa rau/năm.

Vùng rau quanh năm xanh mướt ở xã Hoằng Trinh

Ông Hà Văn Chỉnh, thôn 3 Trinh Nga cho biết: Gia đình ông có hơn 2 sào ruộng trồng rau quanh năm, không lúc nào cho đất nghỉ, mùa hè thì trồng hành, tỏi, mùa đông thì trồng rau xanh các loại. Rau thu hoạch về, gia đình ông thường bán sỉ cho thương lái nhập đi các nơi.

Vùng rau quanh năm xanh mướt ở xã Hoằng Trinh

Đối với gia đình chị Lê Thị Mai, ở thôn 3 Trinh Nga, thì trồng rau là công việc mang lại thu nhập chính của gia đình. Với diện tích hơn 5 sào ngày nào vợ chồng chị cũng có mặt ở ruộng, vừa chăm sóc vừa thu hái, đóng gói, trực tiếp vận chuyển đi nhập cho một số chợ khu vực huyện Thạch Thành. Gia đình chị đã đầu tư máy tưới để đỡ vất vả hơn trong khâu tưới rau.

Vùng rau quanh năm xanh mướt ở xã Hoằng Trinh

Theo tính toán của người dân, mỗi ha đất chuyên trồng rau ở xã Hoằng Trinh cho thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng/năm.

Vùng rau quanh năm xanh mướt ở xã Hoằng Trinh

Hoằng Hóa là địa phương có nhiều vùng sản xuất rau, trong đó có hơn 60 ha áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP tập trung chủ yếu ở các xã: Hoằng Giang, Hoằng Kim, Hoằng Trinh, Hoằng Hợp… và nhiều diện tích sản xuất rau trong nhà màng, nhà lưới. Địa phương đã hình thành một số chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau quả VietGap.

Minh Hiền


Minh Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]