Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông tin, tại Kỳ thi Toán và Khoa học Quốc tế lần thứ 15 dành cho học sinh dưới 13 tuổi năm 2018 (IMSO 2018), cả 23/23 học sinh của Việt Nam đều đạt huy chương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

100% học sinh Việt Nam dự kỳ thi IMSO 2018 đều đạt huy chương

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông tin, tại Kỳ thi Toán và Khoa học Quốc tế lần thứ 15 dành cho học sinh dưới 13 tuổi năm 2018 (IMSO 2018), cả 23/23 học sinh của Việt Nam đều đạt huy chương.

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi IMSO 2018. (Ảnh: BTC)

Năm 2018 là năm thứ 4 Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham dự Kỳ thi IMSO 2018 do Trung Quốc đăng cai tổ chức tại Hàng Châu, từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2018.

Tham dự kì thi IMSO 2018 có 400 học sinh của 25 đội tuyển đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 23 thí sinh, trong đó có 20 thí sinh đến từ Hà Nội, 3 thí sinh khác đến từ TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Cả 23 học sinh của Việt Nam dự thi IMSO 2018 đều đạt huy chương, bao gồm 8 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Cụ thể, đội tuyển Toán có 3 thí sinh đạt huy chương Vàng, đó là em Trần Bảo Duy - Học sinh lớp 6A0 trường Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội; Ngô Chí Kiên - Học sinh lớp 6B, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trịnh Anh Minh - Học sinh lớp 7A, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đội tuyển Khoa học Hà Nội có 4 em đạt huy chương Vàng, bao gồm: Nguyễn Nhật Minh - Học sinh lớp 7A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao Hà Nội; Đinh Phạm Nguyên Hằng - Học sinh lớp 6B, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Phan Vũ Nguyên Khải - Học sinh lớp 7A0 trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao Hà Nội và Nghiêm Xuân Sơn - Học sinh lớp 6A2, trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Kỳ thi IMSO 2018 là kỳ thi thường niên dành cho học sinh 13 tuổi, được tổ chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục các nước nhằm tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội cọ sát, phát triển năng lực về Toán và Khoa học.

Được biết, ba năm liên tiếp trước đó, đoàn học sinh Hà Nội tham dự IMSO đều đạt kết quả rất cao. Cụ thể, năm 2015, có 33 học sinh dự thi đều đạt 33 huy chương (3 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng).

Năm 2016, Hà Nội có 24 học sinh dự thi, tổng số huy chương đạt được là 24 (7 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng).

Năm 2017, Hà Nội có 12 học sinh dự thi thì tất cả đều đạt huy chương (3 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng).

Tại Lễ công bố kết quả Kỳ thi IMSO 2018, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang - Trưởng đoàn Việt Nam đã trang trọng nhận đăng cai tổ chức IMSO 2019 tại Thủ đô Hà Nội năm 2019.

Theo dangcongsan.vn


Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]