(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) 3 nữ sinh cùng học lớp chuyên Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, cùng sinh năm 1998 là Nguyễn Quỳnh Anh (trú tại phường Ba Đình), Nguyễn Anh Linh Giang (trú tại phường Điện Biên) và Phan Thanh Huyền (trú tại phường Đông Cương), TP Thanh Hóa đều cùng xuất sắc giành điểm tuyệt đối môn Toán tại cụm số 34.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ba nữ sinh chuyên Tiếng Anh xuất sắc giành điểm 10 môn Toán

(VH&ĐS) 3 nữ sinh cùng học lớp chuyên Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, cùng sinh năm 1998 là Nguyễn Quỳnh Anh (trú tại phường Ba Đình), Nguyễn Anh Linh Giang (trú tại phường Điện Biên) và Phan Thanh Huyền (trú tại phường Đông Cương), TP Thanh Hóa đều cùng xuất sắc giành điểm tuyệt đối môn Toán tại cụm số 34.

Em Nguyễn Quỳnh Anh tâm sự: Chúng em học cùng lớp và cùng có niềm đam mê với môn Toán. Để đạt điểm cao môn học này, ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, chúng em thường xuyên tìm kiếm và cùng nhau giải các bài toán hay, lạ trên mạng Internet, đọc sách tham khảo, nâng cao. Tham khảo thêm sách do các anh, chị đỗ thủ khoa vào các trường ĐH tốp đầu trong nước viết, hướng dẫn kỹ năng học Toán, giải Toán, cách làm bài thi môn Toán.

Phan Thanh Huyền với số điểm Toán: 10, Văn: 8,5, Tiếng Anh: 8,7 trở thành “thủ khoa” khối D tại cụm thi THPT Quốc gia tại Thanh Hóa. Huyền dự định đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội (khối D). Em Nguyễn Anh Linh Giang đạt 10 điểm môn Toán; 9,63 môn tiếng Anh và 7,5 môn Văn cũng đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội (khối D). Còn Nguyễn Quỳnh Anh đạt điểm 10 môn Toán, Vật lý: 8 điểm, Tiếng Anh: 7,9 điểm đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội (khối A1).

Ba nữ sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (từ trái qua phải): Phan Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Anh Linh Giang trong niềm vui khi đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)

Cô giáo Phùng Thị Vân - Giáo viên dạy môn Toán của ba nữ sinh cho biết: Ba em Huyền, Giang và Quỳnh Anh là những học sinh ham học hỏi, rất chăm chỉ và nỗ lực học tập. Tuy không phải là học sinh khối chuyên Toán, nhưng ba em đều học tốt môn học của tôi. Không chỉ nắm chắc kiến thức môn học, các em còn có khả năngtrình bày bài thi rất khoa học, viết chữ đẹp, nên các em xứng đáng đạt số điểm tuyệt đối.

Được biết, kỳ thi THPT Quốc gia 2016, Trường THPT Chuyên Lam Sơn có 4 học sinh đạt điểm 10 là em Huyền, Giang, Quỳnh Anh và một học sinh đạt điểm 10 môn Vật lý. Ngoài ra, Trường THPT Chuyên Lam Sơn có 13 em học sinh đạt điểm xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên.

Linh Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]