(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 4 tháng xây dựng, 2 điểm trường mầm non và tiểu học tại 2 xã Trung Thành và Phú Thanh (Quan Hóa) do CLB “Vì trẻ em vùng cao” và quỹ BMB Love Schools phối hợp triển khai đã hoàn thành, bàn giao công trình vào đầu năm học mới 2021-2022.

Câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” bàn giao 2 điểm trường mầm non và tiểu học trong năm học mới

Sau 4 tháng xây dựng, 2 điểm trường mầm non và tiểu học tại 2 xã Trung Thành và Phú Thanh (Quan Hóa) do CLB “Vì trẻ em vùng cao” và quỹ BMB Love Schools phối hợp triển khai đã hoàn thành, bàn giao công trình vào đầu năm học mới 2021-2022.

Câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” bàn giao 2 điểm trường mầm non và tiểu học trong năm học mới

Điểm trường cũ khu Tân Lập, Trường Mầm non Trung Thành trước đây...

Câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” bàn giao 2 điểm trường mầm non và tiểu học trong năm học mới

....Giờ được thay thế bằng ngôi nhà mới kiên cố, đẹp hơn, góp phần giúp cô trò yên tâm dạy, học.

Điểm trường khu Tân Lập, Trường Mầm non Trung Thành cách điểm trường chính 10 km, có 3 phòng, trong đó có 1 phòng gỗ đã hư hỏng nặng, 1 phòng làm từ tole và khung thép tận dụng nên không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tại đây có 50 học sinh từ 3 đến 5 tuổi theo học.

Còn điểm trường bản En, Trường Tiểu học Phú Thanh, cách điểm trường chính 15 km, có 4 phòng, trong đó 2 phòng làm bằng tre nứa tạm bợ xây dựng từ lâu. Tại đây có khoảng 50 em, độ tuổi từ 5 đến 10, hầu hết là người dân tộc Thái.

Câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” bàn giao 2 điểm trường mầm non và tiểu học trong năm học mới

Điểm trường Bản En, Trường Tiểu học Phú Thanh trước đây làm bằng tre nứa tạm bợ.

Câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” bàn giao 2 điểm trường mầm non và tiểu học trong năm học mới

Sau 4 tháng gấp rút thi công, điểm trường bản En đã hoàn thiện.

Được biết ngày 17-4, CLB “Vì trẻ em vùng cao” và quỹ BMB Love Schools phối hợp với UBND huyện Quan Hóa đã khởi công xây dựng 2 điểm trường mầm non và tiểu học tại 2 xã Trung Thành và Phú Thanh. Tổng kinh phí CLB vận động để xây dựng 2 điểm trường là hơn 800 triệu đồng, trong đó một phần kinh phí từ quỹ BMB Love School (thuộc Công ty CP phụ kiện và nhà thép Nhất, tỉnh Bình Dương), phần còn lại do các tổ chức, cá nhân hảo tâm quyên góp thông qua quỹ CLB.

Từ năm 2016 đến nay, CLB “Vì trẻ em vùng cao” đã kêu gọi xây dựng được 8 điểm trường để xóa đi các lớp học tranh tre, mái lá tại nhiều huyện miền núi Thanh Hóa.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]