(vhds.baothanhhoa.vn) - Sử dụng những viên đá sỏi dưới khe, suối, thầy và trò Trường THPT Quan Sơn, huyện Quan Sơn đã làm nên công trình độc đáo trong khuôn viên trường học.

Công trình độc đáo bằng đá sỏi

Sử dụng những viên đá sỏi dưới khe, suối, thầy và trò Trường THPT Quan Sơn, huyện Quan Sơn đã làm nên công trình độc đáo trong khuôn viên trường học.

Công trình độc đáo bằng đá sỏi

Có mặt tại Trường THPT Quan Sơn, thật ngạc nhiên khi một ngôi trường còn nhiều khó khăn của huyện miền núi biên giới Quan Sơn lại sở hữu khuôn viên trường học được trang trí đẹp mắt và cầu kỳ, ít ngôi trường nào có được.

Công trình độc đáo bằng đá sỏi

Ấn tượng hơn, những viên đá sỏi tưởng chừng như không có giá trị lại được thầy và trò sử dụng làm đồ dùng trang trí cho những bồn hoa, cầu thang, lối đi lại, thậm chí cả trong khu vực vệ sinh công cộng…

Công trình độc đáo bằng đá sỏi

Bằng sự sáng tạo, những chiếc cầu thang đơn điệu bỗng trở nên rất có “hồn”

Công trình độc đáo bằng đá sỏi

Công trình độc đáo bằng đá sỏi

Khu vực nhà vệ sinh công cộng của trường được trang trí bắt mắt

Công trình độc đáo bằng đá sỏi

Công trình độc đáo bằng đá sỏi

Những bồn hoa được trang trí cầu kỳ bằng những viên đá sỏi

Công trình độc đáo bằng đá sỏi

Thầy Nguyễn Minh Đạo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, xuất phát từ ý tưởng của một số thầy cô trong trường, đầu năm 2021 BGH quyết định huy động thầy và trò chung tay gom, nhặt những viên đá sỏi dưới lòng khe suối, sau đó thuê xe chở về trường. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, mọi người mỗi việc, cùng nhau góp sức. Phải mất gần nửa năm công trình mới hoàn thành.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

2 bình luận

 trần ba - 07:35 12/05/21

 Trả lời

Trước nhiều khó khăn, nhưng nhiều Nhà trường ở khu vực miền núi của tỉnh lại xây dựng được các mô hình, công trình thiết thực, hiệu quả. Đa phần các cháu nhỏ ở miền xuôi, đồng bằng bây giờ biết cầm chổi quét nhà đã là thành công lớn rồi.

 Đức Doan - 22:23 10/05/21

 Trả lời

Thật tuyệt vời. Một công trình tôi tin rằng chỉ có 1-0-2 và chỉ ở trường THPT Quan Sơn mới có, với những ý tưởng và như lời mách bảo của những viên đá cuội đã làm nên kì tích như cổ xưa mà hiện đại, thơ mộng. Một ngôi trường trông độc đáo đã cuốn hút những thế hệ học sinh gọi nhau đến trường và cùng nhau hướng tới tương lai để trở thành người con có ích cho xã hội, xây dựng đất nước đẹp, giầu hơn.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]