(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngoài tập trung đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, những năm qua, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (Petrolimex Thanh Hóa) còn đặc biệt chú trọng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, là nét đẹp tiêu biểu của cán bộ, nhân viên, người lao động Petrolimex.

Công ty Xăng dầu Thanh Hóa: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ những “bông hoa việc tốt”

Ngoài tập trung đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, những năm qua, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (Petrolimex Thanh Hóa) còn đặc biệt chú trọng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, là nét đẹp tiêu biểu của cán bộ, nhân viên, người lao động Petrolimex.

Công ty Xăng dầu Thanh Hóa: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ những “bông hoa việc tốt”Đại diện lãnh đạo Công ty Xăng dầu Thanh Hóa trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Công ty Xăng dầu Thanh Hóa tiền thân là Trạm Xăng dầu Thanh Hóa, có chức năng cung cấp xăng dầu cho tiền tuyến miền Nam trong giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Petrolimex Thanh Hóa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao dù ở bất cứ giai đoạn, thời điểm nào. Ngày nay, góp sức cùng cả tỉnh đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Petrolimex Thanh Hóa liên tục gặt hái những thành tựu nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, đứng tốp đầu trong đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Song hành với hoạt động kinh doanh, thời gian qua, Petrolimex Thanh Hóa đã vận động toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia đóng góp cho các phong trào như: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt... Qua đó, Petrolimex Thanh Hóa đã góp phần cùng Nhân dân cả tỉnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo - từ thiện. Cũng từ đây, những điển hình người tốt, việc tốt được phát hiện và nhân rộng, làm sáng lên hình ảnh của một trong những doanh nghiệp hoạt động vì cộng đồng.

Điển hình, vào đầu tháng 4-2021, một khách hàng vào Petrolimex - Cửa hàng 32 Thanh Hóa mua dầu, bất cẩn bỏ quên ví tại cửa hàng. Sau khi người khách rời đi, anh Tống Anh Tuấn - Phụ trách cửa hàng phát hiện ra chiếc ví đã nhanh trí chụp lại chứng minh thư và biển số xe của vị khách đăng lên Nhóm Mái nhà chung Petrolimex trên mạng xã hội facebook để nhờ đồng nghiệp tìm thông tin khách hàng. Nhờ đó, anh Tuấn đã tìm được thông tin và liên hệ với anh Nguyễn Mạnh Hùng là chủ nhân của chiếc ví trên. Nhận lại chiếc ví còn đầy đủ giấy tờ và tài sản, anh Nguyễn Mạnh Hùng rất cảm kích và gửi lời cám ơn chân thành tới anh Tống Anh Tuấn và tất cả anh, chị em nhân viên Petrolimex - Cửa hàng 32 Thanh Hóa.

Công ty Xăng dầu Thanh Hóa: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ những “bông hoa việc tốt”Đại diện lãnh đạo Công ty Xăng dầu Thanh Hóa khen thưởng gương người tốt, việc tốt.

Từ những cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động, năm 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đảng ủy Công ty Xăng dầu Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể cùng cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tính chung cả năm, sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 101,8% kế hoạch, nộp ngân sách 566,9 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch. Thu nhập bình quân người lao động đạt gần 9,2 triệu đồng/người/tháng; 100% người lao động được đảm bảo tốt các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Công tác khuyến học, khuyến tài được duy trì thường xuyên. Công ty tiếp tục phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, thân nhân liệt sĩ, đỡ đầu Đồn Biên phòng 485; trao quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách; tặng quà cán bộ, chiến sĩ đơn vị Đảo Mê; trích quỹ an sinh xã hội và vận động cán bộ, đảng viên, người lao động ủng hộ đồng bào bị bão lụt miền Trung và 2 công ty trong ngành bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Năm 2021, trong bối cảnh vừa phải thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, song với chiến lược riêng, Petrolimex Thanh Hóa đã thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động công ty đang tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, chủ động tái cấu trúc doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát triển kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh, khẳng định thương hiệu Petrolimex. Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, công ty đã trích quỹ an sinh xã hội và phát động cán bộ, người lao động ủng hộ, quyên góp 500 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty cũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt để góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Petrolimex Thanh Hóa.

Giang Thanh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]