(vhds.baothanhhoa.vn) - Song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục cũng đẩy mạnh tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đến học sinh.

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường

Song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục cũng đẩy mạnh tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đến học sinh.

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường

Một tiểu phẩm về an toàn giao thông của trường THCS Minh Khai (TP. Thanh Hóa).

Nhằm giúp các em học sinh nâng cao kiến thức pháp luật về TTATGT, nâng cao trách nhiệm, tuân thủ, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông của học sinh; Căn cứ vào công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trường học đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT cho học sinh.

Ngay từ đầu năm học, trường THCS Minh Khai (TP. Thanh Hóa) đã tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh - trật tự, tránh ùn tắc giao thông khu vực cổng trường học, lồng ghép, tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật TTATGT trong các tiết sinh hoạt ngoại khóa, Giáo dục công dân, Ngữ văn, chào cờ đầu tuần.

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường

Nhiều pano, áp phích tuyên truyền về an toàn giao thông được đặt, treo trước cổng trường học.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền pháp luật về TTATGT, nhà trường đã xây dựng góc tuyên truyền về ATGT (khẩu hiệu tuyên truyền, tranh ảnh về những vụ tai nạn giao thông; hậu quả về người và phương tiện do tai nạn giao thông gây ra; sáng tác thơ văn, tiểu phẩm về an toàn giao thông; hướng dẫn quy định cơ bản trong Luật Giao thông đường bộ…).

Vào đầu mỗi năm học, học sinh và phụ huynh học sinh cùng ký cam kết thực hiện tốt và vận động mọi người chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Nhà trường còn phối hợp với đoàn thanh niên, công an địa phương rèn luyện, giáo dục cho học sinh những kiến thức pháp luật cần thiết ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường

Hàng năm, lực lượng công an huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hợp các đơn vị chức năng, doanh nghiệp tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông, trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Để kiến thức pháp luật trở lên sinh động và gần gũi hơn với học sinh, những năm qua Trường THCS Cù Chính Lan (TP. Thanh Hóa) đã tổ chức nhiều cuộc thi như “Chúng em tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ”, thi vẽ tranh “Chúng em với an toàn giao thông”, phát động cuộc thi “Giao thông thông minh”, “Tháng an toàn giao thông” đối với học sinh, cùng nhiều hình thức đa dạng khác, phù hợp tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, BCH Đoàn trường làm nòng cốt cùng với Liên đội thực hiện nhiệm vụ triển khai giữ gìn an ninh, hướng dẫn học sinh tan học từ cổng trường di chuyển sát lề đường để ra về theo hai hướng, tránh ùn tắc giao thông trước cổng trưởng. Yêu cầu học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện...

Thầy Nguyễn Thế Anh, Hiệu trưởng trường phổ thông Nguyễn Mộng Tuân (Đông Sơn) cho biết, để việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông thực sự có chiều sâu, nhà trường đưa hành vi chấp hành TTATGT vào đánh giá đạo đức, xếp loại hạnh kiểm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nghiêm cấm học sinh không uống rượu bia, lạng lách, đánh võng, chở ba người khi tham gia giao thông. Tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ như điều khiển phương tiện xe điện, xe đạp điện, xe mô tô dưới 50 phân khối, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường

Giáo viên Trường THCS Cù Chính Lan (TP. Thanh Hóa) hướng dẫn một số điều trong Luật Giao thông đường bộ cho học sinh.

Thiếu tá Lê Đình Sang, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Triệu Sơn cho biết, nhằm đảm bảo phù hợp tình hình dịch bệnh, thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, trường học để tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về TTATGT cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh.

Từ đầu năm 2022 đến nay Công an huyện đã tiến hành nhắc nhở, xử phạt gần 300 trường hợp học sinh vi phạm về an toàn giao thông với lỗi chủ yếu không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe trên 50 phân khối, chở quá người quy định, lạng lách, đánh võng…

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]