(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 11/1, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Sáng ngày 11/1, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, hoạt động khuyến học, khuyến tài tiếp tục đạt được nhiều kết quả trên các mặt. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; quy mô, tổ chức hội tiếp tục được củng cố ở các cấp hội, đơn vị, doanh nghiệp. Trong năm, các cấp Hội khuyến học đã cấp học bổng cho 101.574 học sinh, sinh viên với số tiền hơn 28,8 tỷ đồng; khen thưởng cho 222.646 lượt học sinh, sinh viên với số tiền trên 43,4 tỷ đồng; thưởng cho 19.909 giáo viên với số tiền 9,5 tỷ đồng. Kêu gọi nguồn xã hội hóa, xây mới 98 phòng học và 6 phòng ở cho giáo viên; đóng mới 2.756 bộ bàn ghế... cho các nhà trường với số tiền hơn 18,2 tỷ đồng.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Khuyến học Thanh Hóa đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho tập thể hội khuyến học các huyện: Nga Sơn, Quan Sơn, Đông Sơn, Thạch Thành và TP Sầm Sơn.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]