(vhds.baothanhhoa.vn) - Được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II năm 2020, tuy nhiên nhiều năm nay Trường THCS Đông Thọ (TP. Thanh Hóa) vẫn đang “loay hoay” tìm quỹ đất để làm khu giáo dục thể chất cho học sinh, trong khi khu đất trường được “mượn” trước đó đã không sử dụng từ lâu.

Được công nhận đạt chuẩn Quốc gia nhưng Trường THCS Đông Thọ vẫn phải nợ tiêu chí vì thiếu quỹ đất

Được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II năm 2020, tuy nhiên nhiều năm nay Trường THCS Đông Thọ (TP. Thanh Hóa) vẫn đang “loay hoay” tìm quỹ đất để làm khu giáo dục thể chất cho học sinh, trong khi khu đất trường được “mượn” trước đó đã không sử dụng từ lâu.

Được công nhận đạt chuẩn Quốc gia nhưng Trường THCS Đông Thọ vẫn phải nợ tiêu chí vì thiếu quỹ đất

Được bố trí, xây dựng tại khu đất mới, song trường THCS Đông Thọ (TP. Thanh Hóa) vẫn thiếu quỹ đất để làm khu hoạt động thể chất cho học sinh.

Đến nay Trường THCS Đông Thọ vẫn chưa có quỹ đất phục vụ hoạt động giáo dục thể chất. Trong khuôn viên nhà trường khu vực sân trung tâm chật hẹp chỉ hơn 1.000 m2.

Được công nhận đạt chuẩn Quốc gia nhưng Trường THCS Đông Thọ vẫn phải nợ tiêu chí vì thiếu quỹ đất

Với mong muốn giúp nhà trường có thêm quỹ đất để hoạt động, năm 2020 TP.Thanh Hóa có cho trường “mượn” tạm khu đất lưu không trước cổng trường, tuy nhiên do nhiều yếu tố nhà trường không thể sử dụng được.

Thầy Chu Đăng Phan, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, do quỹ đất chật hẹp, trường hiện chỉ có hơn 4.000 m2, nhưng có trên 1.000 học sinh.

Do không có quỹ đất, năm 2020 TP. Thanh Hóa cho nhà trường mượn khu đất lưu không (nằm trong quy hoạch của lô B-C, khu đô thị Bắc cầu Hạc, phường Đông Thọ) trước cổng trường cho học sinh làm nơi tổ chức hoạt động giáo dục thể chất.

Tuy nhiên, nhiều năm nay nhà trường không thể dùng khu đất này phục vụ cho hoạt động của nhà trường, nguyên nhân do khu đất tách rời trường học, xung quanh hai bên là đường giao thông, xe cộ đi lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây khó khăn trong công tác quản lý, giám sát học sinh...

Theo thầy Phan, năm 2021 xảy ra tình trạng một số người dân thường xuyên đổ rác thải quanh khu vực này, trung bình cứ 2 tháng/lần nhà trường phải huy động thầy cô, học sinh, thậm chí thuê người dọn dẹp, cắt cỏ mặc dù không sử dụng cho mục đích hoạt động của nhà trường.

Được công nhận đạt chuẩn Quốc gia nhưng Trường THCS Đông Thọ vẫn phải nợ tiêu chí vì thiếu quỹ đất

Do không được sử dụng, khu đất cỏ mọc um tùm, gây lãng phí.

Thầy Phan mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm chuyển giao khu đất cho trường mượn để nhà trường quy hoạch làm khu hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh nhằm tăng cường tổ chức sân chơi trí tuệ, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho các em.

Mặc dù được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2020, nhưng đến nay Trường THCS Đông Thọ vẫn đang phải nợ tiêu chí do thiếu quỹ đất.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]