(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 -2/12/2020), chiều ngày 2/12, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt giao lưu với lưu học sinh Lào có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc ở các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gặp mặt lưu học sinh Lào có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 -2/12/2020), chiều ngày 2/12, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt giao lưu với lưu học sinh Lào có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc ở các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Thanh Hóa.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Văn Hoằng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thanh Hóa.

Các đại biểu tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các lưu học sinh Lào đang học tập tại Thanh Hóa.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa, gửi lời chúc mừng đến các em lưu học sinh Lào nhân ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào, đồng thời khẳng định: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào đã được cha ông xây dựng, vun đắp và phát triển từ nhiều đời nay. Quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn cũng ghi dấu ấn trong từng thời kỳ phát triển của đất nước. Hai tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, luân phiên tổ chức hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giao lưu văn hóa, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo… Hằng năm, Thanh Hóa đón tiếp hàng trăm lượt sinh viên Lào sang học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đồng chí mong muốn các em tiếp tục rèn luyện, gặt hái được nhiều thành tích trong học tập để trở thành những con người có ích đóng góp vào sự phát triển của nước bạn Lào, đồng thời là nhân tố tích cực góp phần vun đắp tình cảm, mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lưu học sinh Lào bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa trong việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các em được sinh sống và học tập, đồng thời thể hiện quyết tâm phấn đấu học tập tốt hơn nữa để giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu đã tặng quà cho 40 lưu học sinh, nhằm động viên tinh thần để các lưu học sinh tiếp tục phấn đấu đạt nhiều kết quả cao trong thời gian sinh sống, học tập tại Thanh Hóa.

Vào mỗi dịp Quốc khánh và Tết cổ truyền của các nước bạn Lào, việc gặp mặt giúp cho mỗi lưu học sinh vơi bớt nỗi nhớ quê hương vào dịp trọng đại. Đồng thời cũng tạo nên sự gắn kết, yêu thương đối với đất nước, con người Thanh Hóa, nơi các lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập.

Hạ Lan


Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]