(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 30/5, tổ chức Project BOM phối hợp với Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố giám sát hoạt động giáo dục sức khỏe tại 70 trường THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dự án ITC là dự án y tế học đường dựa vào công nghệ thông tin tại Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giám sát hoạt động giáo dục sức khỏe tại các trường thuộc dự án ICT

Từ ngày 30/5, tổ chức Project BOM phối hợp với Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố giám sát hoạt động giáo dục sức khỏe tại 70 trường THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dự án ITC là dự án y tế học đường dựa vào công nghệ thông tin tại Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020.

Qua giám sát tại Trường THCS Quảng Thành, TP Thanh Hóa cho thấy nhà trường đã triển khai thực hiện các hoạt động của dự án theo đúng kế hoạch. Trường THCS Quảng Thành duy trì thường xuyên hoạt động giáo dục sức khỏe vào tiết sinh hoạt ngày thứ 7 của tuần cuối cùng trong tháng. Trong tháng 5, truyền thông về giáo dục sức khỏe của nhà trường tập trung vào chủ đề phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5). Nhân dịp này, tổ chức Project BOM đã trao bổ sung 100 khẩu trang và 10 chai gel rửa tay khô để giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

H.L


H.L

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]