(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Hà Trung đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục huyện nhà phát triển. Nhờ đó chất lượng giáo dục ở huyện đã được nâng cao rõ rệt, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giáo dục mũi nhọn Hà Trung: Thêm nhiều khởi sắc

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Hà Trung đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục huyện nhà phát triển. Nhờ đó chất lượng giáo dục ở huyện đã được nâng cao rõ rệt, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Đối với giáo viên dạy giỏi bậc mầm non và tiểu học có 19 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 giáo viên đạt thành tích xuất sắc, huyện xếp thứ Nhất toàn đoàn. Bậc THCS các môn văn hóa lớp 9 huyện đạt 48 giải, trong đó có 7 giải Nhì, 14 giải Ba... Huyện xếp thứ 9 toàn tỉnh, tăng 3 bậc so với năm học 2015 - 2016... Riêng bậc THPT, trung tâm GDTX-DN, thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 có 61 học sinh đạt giải (trong đó có 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba, 27 giải khuyến khích), giải toán trên máy tính cầm tay lớp 12 đạt 27 giải (1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 7 giải ba). Đặc biệt kì thi cấp quốc gia giải máy tính cầm tay có em Phạm Minh Hoàng - Trường THPT Hà Trung và Phạm Ngọc Cường Trung tâm GDTXDN đạt giải Ba.

Thi dạy học theo chủ đề tích hợp có 4 giáo viên đạt giải (trong đó có 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến Khích). Kỳ thi THPT quốc gia Hà Trung có nhiều học sinh đạt điểm cao trong tổ hợp 3 môn xét tuyển vào đại học, tiêu biểu là em Hoàng Ngọc Trà My (trường THPT Hoàng Lệ Kha) đạt 29,05 điểm, Tống Thanh Phương THPT Hà Trung đạt 28,85 điểm... Trong phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” nhiều thầy cô giáo đã nỗ lực hết mình giành thời gian bồi dưỡng học sinh giỏi như cô giáo Trương Thị Hân - Trường THPT Hoàng Lệ Kha có 2 học sinh đạt giải Nhất, 1 học sinh đạt giải Ba học sinh cấp tỉnh môn Địa Lý, cô Trương Thị Nga, Trường THPT Hà Trung có một học sinh đạt giải Ba quốc gia, cô Trịnh Thị Vân Trường THCS Hà Long có một học sinh giải Nhì môn Sinh Học... Đối với giáo viên dạy đội tuyển môn văn hóa cấp tỉnh đạt nhiều giải cao vì các thầy cô có nhiều phương pháp dạy khuyến khích học sinh học sáng tạo, độc lập, có nhiều cách giải hay, tiêu biểu là cô Đỗ Thanh Thanh Vui - Trường THCS Hà Yên có 6 học sinh đạt giải Ba, đội tuyển xếp thứ 4 toàn tỉnh, môn Lý do cô Phạm Thị Ngọc Trường THCS Hà Châu bồi dưỡng đạt 1 giải Nhì, 3 giải Ba - xếp thứ 7 toàn tỉnh. Môn Sinh do thầy Nguyễn Văn Lâm - Trường THCS Phú - Hà - Toại có 3 giải Nhì, 2 giải Khuyến Khích - đội tuyển xếp thứ 6 toàn tỉnh...

Năm học 2017 - 2018, ngành GD&ĐT Hà Trung tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tổ chức tốt kì thi học sinh giỏi, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, lập thành tích cao nhất chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Thúy Hòa


Thúy Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]