(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo khung thời gian năm học, sau ngày tựu trường 1-9 và ngày khai giảng 5-9, năm học mới 2022 - 2023 sẽ chính thức bắt đầu. Thời gian qua, ngành giáo dục huyện Hoằng Hoá đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Hoằng Hoá tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

Theo khung thời gian năm học, sau ngày tựu trường 1-9 và ngày khai giảng 5-9, năm học mới 2022 - 2023 sẽ chính thức bắt đầu. Thời gian qua, ngành giáo dục huyện Hoằng Hoá đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Hoằng Hoá tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

Trường THPT Lương Đắc Bằng chỉnh trang cơ sở vật chất cho năm học mới 2022 - 2023.

Chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023, Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa) đã tuyển sinh 13 lớp 10 với 546 học sinh.

Thầy giáo Lê Xuân Ninh, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng cho biết: Cùng với việc hướng dẫn cho học sinh khối 10 đăng ký khối, đăng ký tổ hợp các môn học tự chọn, nhà trường cũng đang tích cực chỉnh trang lại cơ sở vật chất, tu sửa bàn ghế, sửa chữa một số phòng chức năng… Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành và của địa phương, nhà trường đã thực hiện rà soát, đánh giá đội ngũ, cơ sở vật chất… xây dựng các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm học và khắc phục những khó khăn thực tế, phấn đấu ổn định nền nếp dạy và học ngay từ đầu năm học.

Hoằng Hoá tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

Sửa chữa lại bàn ghế chuẩn bị cho năm học mới.

Trong những năm qua, cùng với việc nỗ lực xây dựng NTM, NTM nâng cao, xã Hoằng Tiến (Hoằng Hóa) đã đầu tư xây dựng hệ thống trường học trên địa bàn, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, hệ thống cơ sở vật chất 3 nhà trường đều đảm bảo tốt các yêu cầu phục vụ dạy và học.

Ông Lê Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết: Thực hiện công tác chuẩn bị năm học mới 2022 - 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các nhà trường tiến hành rà soát cơ sở vật chất, thay mới 300 bộ bàn ghế học sinh cho 2 trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Huyện Hoằng Hoá cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 7,2 tỷ đồng xây dựng Trường THCS Lê Quang Trường, công trình bao gồm 6 phòng học, 1 số hạng mục phụ trợ như: hệ thống nhà vệ sinh, lát gạch sân trường … Công trình sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đưa Trường THCS Lê Quang Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ngoài ra, địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch, dự kiến đầu tư gần 10 tỷ đồng cho Trường tiểu học Lê Xuân Lan xây dựng thêm phòng học để nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ 2; đầu tư nâng cấp hệ thống sân, cổng trường, trồng bổ sung cây xanh uồ Trường mầm non Hải Tiến…

Hoằng Hoá tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

Trường tiểu học Hoằng Phụ được đầu tư cơ sở vật chất khang trang chuẩn bị cho năm học mới.

Bằng các nguồn vốn khác nhau, xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) đã tập trung cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trường, lớp và mua sắm trang thiết bị dạy học. Qua đó, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, góp phần đổi mới cảnh quan trường học, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại địa phương trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ cho biết: Với chủ trương ưu tiên tối đa cho các khối lớp học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xã Hoằng Phụ đã tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đến nay, các trường đều bảo đảm phòng học để học sinh được học 2 buổi/ngày. Từ nguồn kinh phí của địa phương, xã đã đầu tư 75 tỷ đồng xây dựng NTM; trong đó, riêng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho 3 trường học hết khoảng 45 tỷ đồng. Sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương đã tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư thêm một số phòng học cho Trường THCS Hoằng Phụ để đảm bảo tốt hơn nữa nhu cầu học tập của con em trong xã.

Sự quan tâm của các cấp chính quyền huyện Hoằng Hoá đối với việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất các trường học đã và đang góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công tác dạy và học hiện nay. Đây cũng chính là động lực giúp các nhà trường, các thầy cô giáo và các em học sinh nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, phát huy hơn nữa tinh thần hiếu học của quê hương.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]