(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 17/5, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2018 – 2019 và cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Thanh Hóa, 550 năm Hoằng Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hoằng Hóa: Trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019

Ngày 17/5, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2018 – 2019 và cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Thanh Hóa, 550 năm Hoằng Hóa.

Khép lại năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục huyện Hoằng Hoá tiếp tục khẳng định chất lượng, thành tích trong công tác dạy và học ở các bậc học. Phát huy truyền thống hiếu học tự ngàn đời, tận dụng thuận lợi, khắc phục khó khăn với sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ngành cùng tinh thần sẵn sàng vượt khó vươn lên vì sự nghiệp trồng người cao quý…công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện Hoằng Hóa đã đạt được thành tích cao, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Thanh Hóa.

BTC trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho các học sinh đạt giải Quốc gia.

Theo đó, trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, huyện Hoằng Hóa đã giành được 2 giải đặc biệt (Khoa học kỹ thuật cấp THCS) và 1 giải nhì (An toàn giao thông cấp Tiểu học); Năm thứ ba liên tiếp đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 của huyện tiếp tục “gặt hái mùa vàng” với kết quả xuất sắc, khẳng định vị trí dẫn đầu toàn tỉnh với 79/90 em dự thi có giải, đạt 520 điểm (hơn đơn vị đứng thứ nhì 78 điểm): 10 giải nhất; 20 giải nhì; 32 giải ba và 17 giải khuyến khích.

Đây cũng là lần đầu tiên các đội tuyển Ngữ văn, Hóa học cấp THCS có 3 học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh. Ở cấp học THPT, trường THPT Lương Đắc Bằng nằm trong tốp 5 đơn vị dẫn đầu cấp tỉnh. Cùng với đó là những thành tích ở các môn thi đặc thù: Quốc phòng, Tin học; Khoa học kỹ thuật; An toàn giao thông; sáo Recorder; Viết chữ đẹp; Trạng nguyên nhỏ tuổi…

Đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2018 -2019.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong công tác GD&ĐT từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2017 – 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, buổi lễ đã vinh danh và trao thưởng cho 19 tập thể, 48 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018 – 2019. Tặng giấy khen cho: 3 học sinh đạt giải cấp Quốc gia cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ và Khoa học kỹ thuật; 206 học sinh đạt giải cấp tỉnh các môn văn hóa và 124 học sinh đạt giải cấp tỉnh các môn đặc thù; tặng thưởng cho hơn 200 giáo viên có thành tích…

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa trao giải cho các cá nhân có thành tích trong cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Thanh Hóa, 550 năm Hoằng Hóa.

Bên cạnh thành tích nổi bật nêu trên, ngành Giáo dục Hoằng Hóa còn vào cuộc tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương và 550 năm Hoằng Hóa với tư cách là đơn vị hành chính cấp huyện” với 26.683 bài dự thi của cán bộ, Đảng viên, giáo viên, học sinh. Trong đó có 19.723 bài dự thi 990 năm Thanh Hóa và 8960 bài dự thi 550 năm Hoằng Hóa. Kết quả, huyện Hoằng Hóa đã trao giải cho 7 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích.

Nhân dịp này, gia đình Tiến sĩ Lê Xuân Thảo, công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến đã ủng hộ Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan 100 triệu đồng.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]