Làng học sinh trường THPT Mường Lát xuống cấp nghiêm trọng
Xây dựng từ năm 2006, đến nay một số hạng mục tại làng học sinh THPT ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của học sinh.
Một góc làng học sinh huyện Mường Lát
Làng học sinh hiện có 31 nhà sàn (trong đó có một nhà điều hành), là nơi sinh hoạt của 100 học sinh trường THPT Mường Lát, chủ yếu là dân tộc Mông, Thái, Mường, Khơ Mú.
Thầy Nguyễn Nam Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm 2008 Tập đoàn Viettel hỗ trợ 2 tỷ đồng hoàn thiện 30 ngôi nhà sàn. Vừa qua, các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện đã xuống khảo sát, tìm hiểu, thống nhất chủ trương đầu tư, tu sửa lại một số hạng mục với tổng kinh phí 7 tỷ đồng trong thời gian sớm nhất. Hiện nay nhà trường vẫn đang trong trạng thái chờ đợi.
Bể nước sinh hoạt không sử dụng được đã nhiều năm nay
Trần nhà dột nát, hư hỏng.
Nền nhà bong tróc.
Nước sinh hoạt chung được lấy từ nguồn nước giếng khoan, nước suối rất ô nhiễm.
Trong khi đó, do xây dựng từ lâu cộng với điều kiện thời tiết, một số hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể, bể nước hư hỏng nặng, hệ thống tường rào, nền nhà, cửa sổ bong tróc, trần nhà thấm dột, các công trình vệ sinh, nhà tắm hoạt động không hiệu quả...
Trung Lê - Đình Giang
{name} - {time}
- 2024-04-15 17:08:00
Nghị lực vượt khó của cậu học trò nghèo
- 2024-04-13 10:56:00
Đưa nét văn hóa dân tộc vào hoạt động ngoài giờ lên lớp
- 2021-05-23 10:45:00
Để hè an vui
Lựa chọn thế nào để mai này không phải hối tiếc
Gìn giữ giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong trường học
Thiết bị thông minh giúp cha mẹ kết nối với trẻ
Để tự học có hiệu quả: Cần sự nỗ lực của chính học sinh
Bạo lực học đường: Vết thương chưa lành
Ngôi trường vang tiếng trống hội
Cách nào ngăn chặn bạo lực học đường
Bạo lực học đường: Vấn nạn nhức nhối
12 học sinh xuất sắc của Thanh Hóa được xét tuyển thẳng đại học năm 2021