(vhds.baothanhhoa.vn) - Hôm nay (5/6), hơn 35.000 thí sinh của Thanh Hóa bắt đầu bước vào ngày thi đầu tiên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 -2020. Buổi sáng, thí sinh dự thi môn Toán với thời gian 120 phút, buổi chiều thí sinh dự thi môn Ngữ văn, thời gian 120 phút.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

Hôm nay (5/6), hơn 35.000 thí sinh của Thanh Hóa bắt đầu bước vào ngày thi đầu tiên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 -2020. Buổi sáng, thí sinh dự thi môn Toán với thời gian 120 phút, buổi chiều thí sinh dự thi môn Ngữ văn, thời gian 120 phút.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 1 (Hậu Lộc).

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT, buổi thi sáng nay (5/6), môn Toán có 35.519/35.623 thí sinh dự thi (vắng 104 thí sinh), đạt tỷ lệ 99,71% thí sinh dự thi; buổi chiều, môn Ngữ văn, có 35.506/35.623 thí sinh dự thi (vắng 117 thí sinh), đạt tỷ lệ 99,67%. Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố bất thường xảy ra, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 1 (huyện Hậu Lộc), công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi được thực hiện tốt. Lực lượng thanh niên tình nguyện túc trực sẵn sàng hỗ trợ thí sinh dự thi.

Thí sinh Hoàng Thị Hà Anh (học sinh Trường THCS Phú Lộc) cho biết: Mặc dù năm nay tỷ lệ chọi vào trường THPT Hậu Lộc đã giảm so với năm trước, tuy nhiên, em vẫn khá lo lắng. Đề thi Toán năm nay vừa sức với thí sinh. Câu khó nhất là ý 2 của câu III, có tính phân loại thí sinh với kiến thức nâng cao. Còn đề thi môn Ngữ văn không quá dài, câu thứ 2 trong phần II của đề thi: Từ đoạn thơ trích trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải, yêu cầu thí sinh liên hệ tới trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước trong cuộc sống hôm nay là một câu giúp thí sinh “lấy điểm”. Em khá tự tin về bài làm của mình.

Tại các điểm thi trên địa bànTP Thanh Hóa, do làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, quán triệt tinh thần và quy chế thi, công tác phối hợp giữa các ngành chặt chẽ, linh hoạt nên quá trình thi diễn ra nghiêm túc, an ninh, trật tự được bảo đảm. Mặc dù Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay tại TP Thanh Hóa được đánh giá là đã “giảm nhiệt” nhưng trước 1 kỳ thi vượt cấp quan trọng, đa phần phụ huynh đều hết sức quan tâm, thí sinh không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng.

Thí sinh Trịnh Hải Minh, học sinh Trường THCS Ba Đình (TP Thanh Hóa) cho biết: Em đăng ký dự thi vào trường THPT Hàm Rồng, theo em đề thi năm nay khá vừa sức với thí sinh. Em khá ấn tượng với đề thi môn Ngữ Văn có câu nghị luận xã hội yêu cầu bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của lòng kiên nhẫn. Em làm bài thi khá tốt, đạt khoảng 80-90%.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 86 Hội đồng thi. Sáng mai (6/6), thí sinh dự thi môn cuối cùng là môn Tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút. Riêng thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ thi thêm môn chuyên vào buổi chiều mai.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!