(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều năm qua giáo viên và học sinh ở xã Thiệu Công (huyện Thiệu Hóa) luôn nơm nớp nỗi lo trường lớp xuống cấp, sụt lún.

Thiệu Công (Thiệu Hoá): Nỗi lo cơ sở vật chất trường học trước thềm năm học mới

Nhiều năm qua giáo viên và học sinh ở xã Thiệu Công (huyện Thiệu Hóa) luôn nơm nớp nỗi lo trường lớp xuống cấp, sụt lún.

Thiệu Công (Thiệu Hoá): Nỗi lo cơ sở vật chất trường học trước thềm năm học mới

Theo tìm hiểu, tại xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa tình trạng phòng học xuống cấp, sụt lún, nứt toác tồn tại đã khá lâu tại cả ba cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) trong khi chỉ còn ít ngày nữa năm học mới 2021-2022 sẽ diễn ra. Hiện tại chính quyền địa phương vẫn đang lúng túng trong việc nâng cấp, sửa chữa trường lớp.

Thiệu Công (Thiệu Hoá): Nỗi lo cơ sở vật chất trường học trước thềm năm học mới

Cô Tạ Thị Bích, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thiệu Công cho biết, trường hiện có 2 khu (khu chính và khu trung tâm) đều bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là khu lẻ có hai phòng cấp 4, lợp bằng mái ngói tạm bợ, trung bình 15 cháu/phòng với không gian ẩm thấp, dột nát, được tận dụng từ khu lẻ của trường tiểu học.

Do không thường xuyên tu sửa nên phòng học xuống cấp, ẩm thấp, cửa sổ bong tróc, xiêu vẹo không an toàn, mùa hè các cháu phải học trong điều kiện nóng bức, mùa mưa thì ẩm thấp, dột nát.

Thiệu Công (Thiệu Hoá): Nỗi lo cơ sở vật chất trường học trước thềm năm học mới

Trường tiểu học cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Dãy nhà hiệu bộ cấp 4 được xây dựng từ năm 1978, đến năm 2016 địa phương thay mái ngói, đến nay lại tiếp tục xuống cấp. Thầy Lê Đức Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường hiện có 600 học sinh. Các em vừa học vừa lo, rất nguy hiểm.

Thiệu Công (Thiệu Hoá): Nỗi lo cơ sở vật chất trường học trước thềm năm học mới

Còn Trường THCS xây dựng cũng đã khá lâu, nhà trường đang thiếu từ 3 - 4 phòng học. Ông Phạm Mạnh Toàn, Chủ tịch UBND xã Thiệu Công cho biết địa phương hiện có hai trường được công nhận đạt chuẩn là trường mầm non và tiểu học, riêng trường THCS chưa được công nhận. Tuy nhiên hiện nay cả ba trường này đều rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt trường tiểu học xuất hiện nhiều vết nứt rất nguy hiểm cho thầy và trò.

Thiệu Công (Thiệu Hoá): Nỗi lo cơ sở vật chất trường học trước thềm năm học mới

“Xã đã thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp, đồng thời đề nghị nhà trường kêu gọi nguồn huy động từ XHH nâng cấp một số hạng mục nhỏ. Đến nay, địa phương mới chỉ làm lại mái tôn, hệ thống điện. Từ nay đến ngày 30-8 hạng mục nào thiết yếu thì làm trước", ông Toàn thông tin thêm.

Thiệu Công (Thiệu Hoá): Nỗi lo cơ sở vật chất trường học trước thềm năm học mới

Bà Hà Thị Thanh, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa cho biết, trước tình trạng xuống cấp ở ba trường học tại xã Thiệu Công, phòng đã tham mưu cho ãnh đạo huyện và phối hợp với chính quyền địa phương để có hướng khắc phục để thầy và trò yên tâm dạy và học.

Trung Lê - Thu Thủy


Trung Lê - Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]