(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 6/7, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Sáng 6/7, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017.

Thừa ủy quyền, bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 11 cá nhân.

Năm 1997, quyết định về việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ra đời trong hoàn cảnh cơ sở vật chất giáo dục tiểu học tỉnh Thanh Hóa còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khu vực miền núi nhiều trường còn phải học ca ba. Tỷ lệ phòng học tạm, tranh tre, nứa lá chiếm 50%, các phòng chức năng gần như không có, bàn ghế, bảng đen... không đúng chuẩn.

Sau 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, quy mô mạng lưới trường học được quy hoạch hợp lý, cơ bản đã ổn định, các loại hình học tập được tổ chức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh. Cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi các cấp học ngày càng tăng. Việc đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ngày càng hiệu quả. Công tác xã hội hóa giáo dục từng bước được đẩy mạnh. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ về công tác trường chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 557/677 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 82,27%. Đây là bậc học có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất trong các bậc học.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và công tác huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, thống nhất mục tiêu tiếp tục củng cố, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 93% số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó, số trường đạt chuẩn mức độ 2 là 33%.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân; 37 tập thể và 37 cá nhân được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]