(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Từ chỗ thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, bằng cố gắng, nhiệt huyết của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên cùng sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương, đến nay Trường MN Đồng Thịnh (Ngọc Lặc) đã và đang tự khẳng định mình trong bản đồ giáo dục huyện nhà.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường MN Đồng Thịnh vượt khó phát triển

(VH&ĐS) Từ chỗ thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, bằng cố gắng, nhiệt huyết của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên cùng sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương, đến nay Trường MN Đồng Thịnh (Ngọc Lặc) đã và đang tự khẳng định mình trong bản đồ giáo dục huyện nhà.

Những năm trước đây, nhìn ngôi trường cũ kỹ, thiếu thốn mọi mặt, ít ai nghĩ rằng Trường MN Đồng Thịnh sẽ gặt hái được nhiều thành công như bây giờ. Nhờ làm tốt công tác huy động xã hội hóa, tranh thủ sựủng hộ và niềm tin của cha mẹ học sinh, sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay, trường được xây dựng khang trang, khuôn viên xanh mát, có khu vườn cổ tích cho trẻ vui chơi, khám phá.

Đội ngũ cán bộ giáo viên xác định nhiệm vụ trọng tâm vừa nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh mầm non, vừa tập trung tái thiết hệ thống cơ sở vật chất. Đến nay 100% giáo viên nhà trường có chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, 100% giáo viên biết sử dụng máy tính thành thạo, ứng dụng vào nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học. Bằng tình yêu nghề, trái tim yêu mến trẻ, đội ngũ giáo viên, nhân viên ngày đêm nỗ lực tự rèn luyện bản thân, luôn cố gắng để đạt thành tích cao trong giảng dạy, trong đó 9 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường, 2 giáo viên giỏi cấp huyện;...

Ngoài ra, trường còn tham gia các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ như hội thi làm đồ dùng, đồ chơi cấp huyện xếp tốp 10 và có đồ dùng đồ chơi thi cấp tỉnh; Hội thi “Bé khỏe mầm non” cấp huyện, đạt giải nhất tập thể, 7 học sinh đạt giải nhất cá nhân.

Để phụ huynh học sinh thực sự yên tâm khi gửi gắm trẻ, lãnh đạo nhà trường luôn đầu tư, chú trọng việc nâng cao chế độ ăn uống cho trẻ, giúp trẻ vừa nắm bắt các kỹ năng cần thiết, lại vừa đảm bảo dinh dưỡng, phát triển chiều cao, cân nặng. Hàng năm nhà trường thường phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám định kỳ cho trẻ. Đồng thời tăng cường công tác huy động trẻ đúng độ tuổi ra lớp, góp phần tích cực vào việc hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

Bên cạnh đó, những năm qua, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, bổ ích. Lồng ghép, tích hợp các bài giảng trở nên phong phú, sinh động, tổ chức các buổi sinh hoạt ngoài giờ, giúp các em mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, ứng xử. Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường còn thường xuyên quan tâm chăm lo đến các hoạt động của các tổ chức đoàn, công đoàn, nên nhiều năm liền các tổ chức này đều được nhận nhiều giấy khen của các cấp, ban, ngành, đoàn thể.

Với sự cố gắng, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục, trường vinh dự đạt nhiều danh hiệu cao quý: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Công đoàn xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, Sở GD&ĐT; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh,... Đây không chỉ là niềm tự hào của chính quyền xã Đồng Thịnh, mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Viết Lê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]