(vhds.baothanhhoa.vn) - Gần 9 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã đào tạo ra các thế hệ học sinh có chất lượng cao đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THPT Chuyên Lam Sơn: Rạng danh đất học quê Thanh

Gần 9 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã đào tạo ra các thế hệ học sinh có chất lượng cao đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Trường Chuyên Lam Sơn nỗ lực xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp.

Đây là ngôi trường có bề dày thành tích về chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Đặc biệt đã đào tạo nhiều công dân ưu tú năng động, sáng tạo có tri thức, kỹ năng sống tốt, chủ động trong hội nhập và phát triển. Hằng năm trường đều có học sinh dự thi Olympic quốc tế và đạt giải luôn đứng trong tốp 20 trường dẫn đầu khối THPT toàn quốc, xếp thứ nhất toàn tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn, dẫn đầu cả nước trong công tác đào tạo học sinh giỏi...

Năm học 2015 - 2016 lần đầu tiên nhà trường đã giành đủ bộ huy chương Olympic quốc tế: 1 HCV môn Hóa, 1 HCB môn Toán, 1 HCĐ môn Sinh học. Năm 2016 - 2017, trường tiếp tục có một học sinh đạt HCV môn Toán Olympic Quốc tế và HCB môn Sinh học. Năm 2017 nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, nhà trường có em Nguyễn Khánh Duy đạt HCV Olympic môn Hóa rất vinh dự, tự hào được vinh danh vì sự phát triển của Thanh Hóa.

Năm học 2017 - 2018, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trường đạt 8 giải Nhất, 18 giải Nhì, 8 giải Ba, 9 giải KK - đứng thứ Nhất toàn tỉnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trường đạt 6 giải Nhất, 17 giải Nhì, 21 giải Ba và 18 giải KK, có 11 em được đi thi vòng 2 chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Cuộc thi học sinh giỏi Châu Á Thái Bình Dương, môn Vật lý có em Nguyễn Ngọc Long đạt HCV, em Lê Cao Anh đạt HCĐ; môn Tin học có em Trịnh Hữu Gia Phúc đạt HCB. Thi học sinh giỏi Olympic quốc tế trường có 3 em dự thi và cả 3 em đều đạt giải. Đó là các em Hoàng Minh Trung, HCV môn Sinh học, Nguyễn Ngọc Long, HCV môn Vật lý, Nguyễn Văn Chí Nguyên, HCB môn Hóa học...

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng BGH nhà trường đón các em học sinh đạt giải kỳ thi Olympic quốc tế mang vinh quang trở về.

Có được kết quả trên là sự đáng ghi nhận nỗ lực cố gắng của nhà trường trong công tác giảng dạy và học tập. Về phương pháp dạy học nhà trường đã có nhiều đổi mới, phát huy tính năng động, tích cực của học sinh, tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh... Theo đó là việc tổ chức vận động học sinh tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu KHKT, cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các hình thức thực tiễn dành cho học sinh trung học. Ngoài ra còn tham gia các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành, sử dụng tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh, ngày hội CNTT, ngày hội sử dụng ngoại ngữ... Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng đến việc tuyển dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Do đó số giáo viên cán bộ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 47%, 35 giáo viên đạt giỏi cấp tỉnh... Những giáo viên này là nòng cốt trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của nhà trường. Cũng theo đó, những năm gần đây cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường được đầu tư cơ bản theo hướng hiện đại. Sau khi trường được chuyển đến cơ sở mới Trường Đại học Hồng Đức, TP Thanh Hóa (cũ), khuôn viên nhà trường được cải tạo rộng rãi, môi trường xanh - sạch - đẹp, có các dãy nhà học cao tầng kiên cố, nhà học bộ môn thí nghiệm thực hành, phòng học đa chức năng, phòng học chung, thư viện... Đặc biệt là trang thiết bị dạy học đã được tăng cường theo hướng tin học hóa, hiện đại hóa như: 3 phòng máy tính dùng để giảng dạy và tin học ứng dụng cho học sinh, 2 đường mạng VNPT và Viettel, hệ thống mạng không dây Wifi, Internet, lắp đặt máy chiếu cho 33 phòng học 23 màn hình thông minh và 3 máy chiếu dùng chung tại nhà học bộ môn, các phòng học thực hành, chức năng đều lắp máy chiếu và 2 máy chiếu di động. Để sử dụng có hiệu quả các thiết bị trên, trường còn động viên CBGV mua máy tính xách tay đảm bảo cho việc giảng dạy và đã có 100% CB, GV có chứng chỉ Tin học, 70% GV đã tự thiết kế giáo án điện tử và tự lắp đặt kết nối các thiết bị phục vụ việc trình chiếu...

Để động viên kịp thời những giáo viên và học sinh có nhiều thành tích trong phong trào thi đua dạy và học của nhà trường, BGH rất chú trọng đến việc thu hút các nguồn lực từ xã hội hóa. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực tham gia hỗ trợ nhà trường mua sắm trang thiết bị, trao thưởng cho những học sinh đạt giải quốc gia, đạt giải quốc tế. Hằng năm hội cha mẹ học sinh và khuyến học nhà trường đã chi hàng trăm triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và thưởng cho học sinh giỏi các cấp...

Với những thành quả đạt được, nhiều năm qua trường đã được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ, được Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao.

Hồng Vân


Hồng Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]