(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngôi trường có bề dày truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”, 55 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lương Đắc Bằng luôn là lá cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh Thanh, xứng đáng với truyền thống “Rạng danh vùng đất học, sáng mãi sự nghiệp trồng người” trên quê hương Hoằng Hóa anh hùng và hiếu học.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THPT Lương Đắc Bằng: Rạng danh vùng đất học

(VH&ĐS) Ngôi trường có bề dày truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”, 55 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lương Đắc Bằng luôn là lá cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh Thanh, xứng đáng với truyền thống “Rạng danh vùng đất học, sáng mãi sự nghiệp trồng người” trên quê hương Hoằng Hóa anh hùng và hiếu học.

Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Kỳ (thứ nhất bên trái) được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen là 1 trong 4 trường có nhiều học sinh đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2015 - 2016.

Kết quả thi đại học 5 năm gần đây, trường luôn nằm trong tốp 200 trường dẫn đầu toàn quốc, tốp 5 trường dẫn đầu toàn tỉnh. Năm 2008 có 1 học sinh đạt thủ khoa tuyệt đối 30/30 điểm. Năm 2010 có 1 học sinh đạt thủ khoa (đại học công an), 7 học sinh có tổng điểm đạt cao. Từ năm 2011 đến năm 2015, trường luôn có học sinh đạt á khoa, có năm là thủ khoa, có em là thủ khoa kép 2 trường đại học, nhiều học sinh đạt từ 27 điểm trở lên...

Bước vào năm học 2015 - 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể ban giám hiệu, cán bộ giáo viên đã đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chung sức xây dựng trường học vững mạnh toàn diện. Đặc biệt trường đã đạt được nhiều kết quả về giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Thi học sinh giỏi quốc gia đạt 2 giải nhì casio Toán và casio Sinh vật. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 78 giải, trong đó có 40 giải các môn văn hóa - xếp thứ 4 toàn tỉnh, 18 giải máy tính casio (3 nhất, 5 nhì, 7 ba, 3 khuyến khích) - xếp thứ nhất, 13 giải TDTT, 3 giải an toàn giao thông, 4 giải về tự hào lịch sử Việt Nam, 4 giải cuộc thi kiến thức liên môn.

Riêng thi học sinh giỏi cấp trường có 240 giải văn hóa, trong đó có 18 giải nhất, 48 giải nhì, 79 giải ba. Đối với tập thể có 22 lớp học sinh đạt tiên tiến xuất sắc, 9 tập thể lớp đạt tiên tiến, 387 học sinh đạt học sinh giỏi toàn diện và 766 học sinh đạt tiên tiến. Ngoài ra, nhiều em còn tích cực tham gia thi tiếng Anh, thi giải Toán qua mạng, viết bài thi tìm hiểu, giải bài qua Báo Tuổi trẻ, sáng tạo trẻ ... và đã đạt giải.

Vừa qua, trường là 1 trong 4 đơn vị tại kỳ thi THPT Quốc gia được vinh danh vì có 8 học sinh đạt 27 điểm trở lên, 79 em đạt 24 điểm trở lên, xếp thứ 3 toàn tỉnh sau Trường THPT Chuyên Lam Sơn và THPT Quảng Xương I...

Thành công trên, thầy Nguyễn Hữu Kỳ - Hiệu trưởng cho biết: Trường đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, đánh giá công nhận cuối cấp đảm bảo rộng khắp, nghiêm minh và công bằng. Thực hiện cam kết trách nhiệm trong rèn luyện, học tập, có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, học sinh và nhà trường. Chú trọng công tác kiểm tra, phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi, lập đội tuyển tập huấn, tổ chức thi học sinh giỏi, khảo sát chất lượng trong trường, chỉ đạo công tác ra đề thi thử, phân hóa đối tượng, tạo động lực cho các em phấn đấu. Những học sinh có nhiều thành tích sẽ tạo điều kiện cho các em phấn đấu vào Đảng.

Bên cạnh đó là việc quan tâm chăm lo đội ngũ nhà giáo, công tác quy hoạch cán bộ, tạo cơ hội cho giáo viên học tập nâng cao trình độ, tổ chức các lễ tôn vinh và ghi danh truyền thống các thầy, cô giáo có thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh thi đại học, lấy phiếu tín nhiệm đa chiều từ phía người học, phụ huynh, dư luận... Qua đó động viên khích lệ được đội ngũ nhà giáo tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh. Đồng thời cũng khuyến khích được học sinh tự học và sáng tạo, rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp.

Thanh Thuý



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]