(vhds.baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu”, trong những năm qua mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, đến nay Trường Tiểu học xã Thiệu Khánh (Thành phố Thanh Hóa) đã và đang gặt hái được những thành công trong sự nghiệp trồng người...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường Tiểu học Thiệu Khánh: Thêm những thành công trong sự nghiệp trồng người

Với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu”, trong những năm qua mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, đến nay Trường Tiểu học xã Thiệu Khánh (Thành phố Thanh Hóa) đã và đang gặt hái được những thành công trong sự nghiệp trồng người...

Năm học 2016 - 2017, trường có 21 lớp với 674 học sinh, trong đó học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; 41,3% được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện; 17,9% hoàn thành vượt bậc, 7/21 lớp đạt danh hiệu xuất sắc; 7/21 lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến...

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giáo dục, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn ý thức rèn luyện, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo yêu cầu của nghề dạy học, nhiệt tình trong công tác, có trách nhiệm với học sinh, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhiều thầy cô đã không quản đường sá khó khăn để đến với các em, nhằm mục đích truyền thụ cho các em những bài học hay, bổ ích, giúp các em có nền tảng kiến thức vững chắc để thành người.

Thành công của nhà trường không chỉ dừng lại ở đó, trong những năm qua, nhà trường luôn quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức dạy học Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 - 5; tổ chức dạy kỹ năng sống, thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp, từ đó giúp các em tự tin trong học tập và giao tiếp.

Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa.

Cũng trong năm học qua, nhà trường có 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 16 giáo viên giỏi cấp trường, 2 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 giáo viên được UBND TP. Thanh Hóa tặng giấy khen, 12/30 giáo viên đề nghị thành phố khen thưởng, tập thể nhà trường được khen thưởng “Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc” và Sở GD&ĐT khen thưởng... 100% giáo viên nhà trường đã đạt chuẩn và trên chuẩn.

Có thể nói, Trường Tiểu học Thiệu Khánh đang từng ngày, từng giờ phấn đấu vươn lên tầm cao mới trong sự nghiệp trồng người. Hiện, nhà trường có nhiều giáo viên giỏi cấp tỉnh, điển hình có cô Thuận, thầy Ngà, cô Xuyên... Đặc biệt với Hiệu trưởng nhà trường Lê Thị Thiết đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề, cô đã cùng đội ngũ thầy cô giáo nơi đây vượt qua nhiều khó khăn thách thức, triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của ngành; đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo chuẩn kỹ năng kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; đẩy mạnh huy động xã hội hóa huy động nguồn lực củng cố, xây dựng cơ sở vật chất trường học; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện tốt công tác dạy và học...

Trên cương vị Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Lê Thị Thiết luôn nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên, tiên phong trong việc thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, luôn tạo sự tin yêu, ủng hộ của quần chúng, đồng nghiệp...

Từ những thành tựu trên, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, giáo dục đạo đức và hoàn thiện nhân cách học sinh, nhằm hướng tới những mục tiêu lâu dài hơn.

Lê Hường


Lê Hường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]