(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 20/8, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vĩnh Lộc triển khai nhiệm vụ năm học mới

Ngày 20/8, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Bí thư huyện ủy Vĩnh Lộc trao cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 2 nhà trường.

Năm học 2018 - 2019 dưới sự lãnh đạo huyện ủy, UBND, sự quan tâm của Sở GD&ĐT và các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của người dân, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, ngành giáo dục Vĩnh Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"... Điểm nổi bật trong công tác dạy và học tiếp tục được giữ vững và ổn định, nhiều chuyên đề hội thi, hội thảo được tổ chức cơ sở đến huyện. Đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có chất lượng giáo dục mũi nhọn, đội ngũ giáo viên được cân đối điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt công tác quản lý có nhiều điểm mới đã góp phần thúc đẩy giáo dục của nhà trường. Các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, có sức lan tỏa toàn xã hội. Đối với công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện, Phòng GD&ĐT đã có nhiều ý kiến đề xuất kịp thời nhất là việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần cùng các xã trên địa bàn tạo điều kiện tốt nhất cơ sở vật chất cho thầy cô dạy tốt, học tốt... Bên cạnh đó là công tác xã hội hóa khuyến học, khuyến tài luôn được chú trọng nên đã góp phần quan trọng trong việc động viên khuyến khích nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt...

Tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Bình - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, thầy cô giáo đã khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học được giao. Đồng thời nhấn mạnh những mặt còn yếu của giáo dục Vĩnh Lộc, nhất là nguồn nhân lực cán bộ quản lý, giáo viên cũng như phương pháp đổi mới nâng cao chất lượng toàn diện, nhất là giáo dục mũi nhọn để giáo dục Vĩnh Lộc có bước phát triển tốt hơn trong năm học mới...

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo huyện, ngành đã tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 2 tập thể nhà trường, Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT cho các tập thể cá nhân, các danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc, giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019...

Thúy Hòa


Thúy Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!