(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (19/5), Ban điều hành dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã tổ chức lễ khởi công xây dựng mới 2 phòng học mầm non, sửa chữa 3 phòng học tiểu học cho điểm trường tại bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng trường học “Vì trẻ em vùng cao” tại xã Thanh Xuân (Quan Hóa)

Sáng nay (19/5), Ban điều hành dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã tổ chức lễ khởi công xây dựng mới 2 phòng học mầm non, sửa chữa 3 phòng học tiểu học cho điểm trường tại bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa.

Bản Vui nằm phía hữu sông Mã, cách trung tâm xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa 12 km, có 38 hộ nghèo, trong đó có 15 hộ đặc biệt khó khăn. Để vào được bản Vui, người và phương tiện phải vượt qua sông Mã bằng thuyền hoặc bè mảng. Sau đó, mọi người phải tiếp tục di chuyển khoảng 7km đường đồi núi gập gềnh. Những ngày trời mưa, việc di chuyển vào bản vô cùng khó khăn. Thậm chí cả bản có thể bị cô lập hoàn toàn nếu trời mưa lớn.

Chính lẽ đó, sau khi được UBND huyện Quan Hóa đồng ý, dự án đã kêu gọi và nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh, Ban điều hành dự án đã quyết định xây dựng mới 2 phòng học mới kiên cố cho khối mầm non và sửa chữa 3 phòng học cho khối tiểu học tại điểm trường thuộc bản Vui, xã Thanh Xuân.

Ban điều hành dự án cùng lãnh đạo địa phương khởi công xây dựng công trình tại bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa.

Công trình có kinh phí dự kiến 200 triệu đồng (chưa tính phần kinh phí và ngày công do người dân địa phương đóng góp) và dự kiến sẽ khánh thành sau 1 tháng kể từ ngày khởi công. Công trình hoàn thành sẽ đưa vào sử dụng từ năm học mới 2018-2019.

Trước đó, dự án đã xây dựng trường tại khu bản Ón, xã Tam Chung (Mường Lát) và bản Cơn, xã Yên Thắng (Lang Chánh).

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]